Juve hỏi mua sao chạy cánh Bayern

Hôm thứ Ba (13/6), đại diện của Douglas Costa đã bay tới Turin gặp Giám đốc Beppe Marotta của Juventus.

Theo Sky Sport Italia, hai bên đã thống nhất về các điều khoản cá nhân, bao gồm mức lương 6 triệu euro/mùa cho cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Ngay sau đó, nhà vô địch Serie A đã gửi lời đề nghị chính thức tới Bayern, với mức giá 40 triệu euro. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong tuần tới để hai đội bóng chốt lại giá cả. Phía Bayern định giá Costa 50 triệu euro, trong khi Juventus chỉ chấp nhận phí chuyển nhượng tối đa 45 triệu.

Tuy nhiên, sự khác biệt này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa bởi những năm gần đây, hai CLB đã thiết lập mối quan hệ chuyển nhượng khá êm đẹp. Vào tháng 5 vừa qua, Juve vừa mua đứt Medhi Benatia sau 1 năm mượn và Bayern cũng làm điều tương tự với Kingsley Coman 1 tháng trước đó.

Costa không có nhiều cơ hội trong mùa giải vừa rồi

Mùa vừa rồi, Costa chỉ đá chính 19 trận ở mọi đấu trường dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti. Mặc dù vậy anh vẫn kịp ghi 7 bàn thắng và sở hữu 6 pha kiến tạo. Ngôi sao 26 tuổi sẽ là sự tăng cường chất lượng cho Juventus ở khu vực hành lang.

Là một cầu thủ Brazil điển hình, anh ta có tốc độ bùng nổ và kỹ thuật thượng thừa để trở thành mũi khoan phá ở cả hai cánh. Trong một số dịp, Costa cũng có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ công biên trong hệ thống 3 hậu vệ. Anh hoàn toàn tương thích với triết lý chiến thuật của Max Allegri. Với việc hỏi mua Costa, nhiều khả năng Alex Sandro sẽ được phép ra đi vào mùa Hè này.

Mặc dù không muốn mất hậu vệ trái 26 tuổi, song Juve lại đứng trước cơ hội có thể bán anh ta với mức giá rất cao. Vài ngày trước, Chelsea đã đưa ra mức giá 58,9 triệu euro. Tất nhiên, giống như vụ Costa mà họ đang theo đuổi, đây chưa phải con số cuối cùng.

Bài liên quan