Đây chính là lý do Lindelof muốn gia nhập MU

Trong phát biểu đầu tiên kể từ lúc là người của M.U, trung vệ người Thụy Điển Victor Lindelof đã chia sẻ quyết định rời Benfica để gia nhập đội chủ sân Old Trafford của mình.

VIDEO: Xem Lindelof sút phạt tuyệt đỉnh

Sau khoảng thời gian hơn một tháng theo đuổi hợp đồng, cuối cùng CLB Man Utd cũng đá chính thức hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng trung vệ tài năng Victor Lindelof với mức phí chuyển nhượng lên tới 31 triệu bảng Anh từ Benfica. Ngôi sao 22 tuổi sẽ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford từ mùa giải tới theo hợp đồng có thời hạn 4 năm. Anh được kỳ vọng sẽ ‘vá đầy’ những khoảng trống nơi hàng thủ M.U và góp phần đưa đội bóng này tới với những danh hiệu lớn trong tương lai.

Phát biểu ngay sau buổi ra mắt hợp đồng mới, hậu vệ người Thụy Điển đã lý giải nguyên nhân gia nhập Man United. Theo đó, tài năng đến từ Benfica muốn chinh phục những danh hiệu lớn. Lindelof cũng phủ nhận việc tới Manchester theo lời khuyên nhủ của người đàn anh đồng thời cũng là cây săn bàn số 1 của Quỷ đỏ mùa trước – Zlatan Ibrahimovic.

Victor Lindelof muốn có kỹ năng đá phạt như Beckham

Chia sẻ trên MUTV, tân binh đầu tiên của HLV Mourinho hè 2017 cho hay: “Không. Thực tế thì tôi không nhận được lời khuyên nào từ anh ấy. Thật vui khi được trò chuyện với Ibra ở đây về CLB và mọi chuyện xung quanh. Nó thực sự rất tốt”.

Ngôi sao Thụy Điển cũng hy vọng mình sẽ có những sự tiến bộ trong cách đá phạt giống như ngôi sao người Anh David Beckham tại Man United. “Vâng. Tôi thực hiện khá tốt những cú đá phạt. Nếu có cơ hội thực hiện một quả đá phạt, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng làm chuyện đó”, Lindelof tâm sự.

Tân binh của MU cũng thừa nhận áp lực trong việc cạnh tranh một suất ra sân với các đồng đội mới Eric Bailly, Marcos Rojo, Chris Smalling và Phil Jones. Tuy nhiên cầu thủ này tỏ ra khá tự tin khi bước vào mùa giải mới. Anh cho biết: “Dĩ nhiên MU có rất nhiều ngôi sao danh tiếng đang thi đấu ở vị trí của tôi. Tôi ở đây để cố gắng giúp đội bóng thi đấu tốt nhất có thể. Và thực sự sẽ rất tuyệt khi được học hỏi từ những đồng nghiệp tài giỏi quanh bạn”.

Bài liên quan