HLV Joachim Loew nói gì sau chức vô địch Confed Cup lần đầu tiên?

Huấn luyện viên Joachim Loew đã tỏ ra phấn khích và tự hào về các học trò, sau khi đội tuyển Đức đánh bại Chile để bước lên ngôi tại Confederations Cup 2017 (tổ chức tại Nga).

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Đức đăng quang tại giải đấu giành cho các nhà vô địch sau ba lần có vinh dự được tham gia.

Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn với nhà đương kim vô địch thế giới khi mà huấn luyện viên Joachim Loew chỉ mang đến giải đấu lần này đội hình dự bị.

Đây thật sự là một niềm vui lớn. Chúng tôi đã có màn trình diễn khó tin trong ba tuần gần đây và hôm nay, cả đội đã chiến đấu đến phút cuối cùng,” huấn luyện viên Loew chia sẻ.

ĐT Đức đã có lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu tiền World Cup

Các cầu thủ của tôi đã làm quá tốt, tôi rất tự hào về họ. Trong trận chung kết, điều kỳ diệu gì cũng có thể xảy ra. Một vài cầu thủ của tôi chưa từng đá chung kết và chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được trận đấu này trong sự nghiệp của mình.

Ở trận đấu này, đội tuyển Đức ra sân với đội hình có đội tuổi dưới 25, nhưng đã thi đấu kiên cường trước một Chile kinh nghiệm và khát khao giành chiến thắng rất lớn.

Mặc dù nhập cuộc có phần “chậm chạp” hơn song Đức lại là đội bóng có bàn thắng trước do công của Lars Stindl, sau sai lầm từ hàng thủ Chile.

Sau bàn thắng đó, các cầu thủ trẻ của Loew đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều và khiến Chile “bất lực” trong việc đưa bóng vào lưới của Marc-Andre ter Stegen, để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0.

Bài liên quan