U19 Đức vs U19 Hà Lan, 23h00 ngày 03/07: Xe tăng đè nát Tulip

U19 Hà Lan, đáng tiếc họ không được đánh giá cao ở giải lần này. Trong khi đó ở phía bên kia, cỗ xe tăng trẻ lại đang là ứng viên cho chức vô địch.

Nổi tiếng có truyền thống đào tạo trẻ tốt bậc nhất thế giới, nhưng các lứa U19 của Hà Lan lại chưa từng vô địch châu Âu.

Đây là điều khá bất ngờ cho giới chuyên môn bởi dường như lộ trình phát triển tài năng của đất nước xứ sở hoa Tuy-lip khác so với các nền bóng đá còn lại của châu Âu. Họ không sớm trau dồi về kỹ năng thi đấu mà chủ yếu hoàn thiện về kỹ thuật cơ bản.

Thành tích của U19 Hà Lan tại giải châu lục nghèo nàn đến mức lần gần nhất họ chơi trong trận chung kết đã từ năm 1970, thời điểm UEFA chưa có cải tổ cho giải trẻ châu Âu.

Bóng đá trẻ Hà Lan được đánh giá rất cao, nhưng cái duyên vô địch vẫn chưa đến với họ

Nếu tính từ khi thay đổi thể thức và thay đổi tên gọi chính thức vào năm 2002 đến nay, U19 Hà Lan trước đây mới có 4 lần được tham dự vòng chung kết (chu kỳ tổ chức mỗi năm 1 lần) nhưng chỉ có tới 3 lần bị loại ngay sau vòng bảng.

Những chi tiết trên để thấy rằng đội trẻ của Hà Lan không phải tập thể đáng tin cậy khi tham dự sân chơi châu lục. Nghịch lý nhưng nó vẫn tồn tại ở một nơi luôn sản sinh ra nhiều tài năng đáng giá cho bóng đá thế giới.

Khi đã trở thành đặc điểm riêng, thành truyền thống qua nhiều năm, rất khó để người Hà Lan thay đổi trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, U19 Hà Lan đến với vòng chung kết năm nay không được đánh giá cao. Đội bóng áo Cam vượt qua 2 vòng loại với lịch thi đấu khá dễ dàng. Cả 6 đối thủ trong 2 lần đá vòng loại cho giải lần này của U19 Hà Lan đều không có đối thủ xứng tầm nào với lần lượt Romania, San Marino, Na Uy, Phần Lan, Ukraine và Hy Lạp.

Những tài năng như Van Persie, Robben…đều trưởng thành từ đào tạo trẻ Hà Lan

Hình ảnh phản chiếu rõ ràng nhất được thể hiện trên thị trường châu Á. U19 Hà Lan cho thấy họ vẫn còn nhiều việc phải làm khi vừa gây thất vọng tới 7 trong tổng số 9 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Tính ra, 6 trận vòng loại vừa qua chỉ chứng kiến U19 Hà Lan vượt kèo duy nhất 1 trận.

Trong khi đó, U19 Đức có màn chạy đà tương đối hoàn hảo khi toàn thắng tất cả các trận tại vòng loại. Theo tỷ lệ châu Á, U19 Đức vừa liên tiếp mang lại niềm vui cho giới đầu tư 3 trận gần đây.

Những cỗ xe tăng trẻ luôn nổi trội hơn so với các bạn đồng trang lứa khi đá giải châu lục. Họ được đào tạo cơ bản toàn diện từ khá sớm để thích nghi với môi trường bóng đá hiện tại. Vì thế, nền tảng của U19 Đức đã hình thành một cách rất rõ ràng.

Trong khi đó, lứa U19 Đức lại cho thấy sự trưởng thành và chắc chắn

Ở trận đấu này, dù chưa được công khai niêm yết trên sàn châu Á, nhưng theo nhiều nguồn tin đáng giá, U19 Đức nhiều khả năng sẽ được đánh giá theo kèo chấp 1/2 đến 3/4. Tỷ lệ trên đủ cho thấy U19 Hà Lan vẫn bị nghi ngờ khá lớn ở giải lần này. Bởi nó ngang với chỉ số châu Á U19 Đức có được khi tiếp đón U19 Hà Lan trên sân nhà mới đây.

THÔNG TIN BÊN LỀ:

– U19 Đức từng 6 lần vô địch châu Âu, lần gần nhất vào năm 2014.
– U19 Đức có 13 lần vào chơi trận chung kết, đứng hàng thứ 3 sau Tây Ban Nha và Anh.
– U19 Hà Lan chưa từng vô địch U19 châu Âu.
– U19 Hà Lan chỉ có 3 lần vào chung kết, lần gần nhất đã diễn ra vào năm 1970.
– Tại giải U19 châu Âu năm ngoái, chính U19 Đức đã đánh bại U19 Hà Lan ở trận bán kết.
– U19 Đức bất bại 5/6 trận đối đầu gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng.
– U19 Đức toàn thắng tất cả các trận tại vòng loại và đều ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận.

DỰ ĐOÁN: 3-1 (HT: 2-0)

Bài liên quan