ĐHTB lượt thứ 5 vòng bảng Champions League: Sạch bóng Quỷ Đỏ

Với màn trình diễn đầy thất vọng trước Basel, Manchester United đã không có một đại diện nào trong đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League năm nay.

Thủ môn – Marc-Andre ter Stegen (Barcelona): Nếu người Đức vẫn đang tìm kiếm một thủ thành bắt chính cho tuyển Quốc gia tại World Cup 2018, thì họ đã có thể yên tâm với Ter Stegen. Thủ thành của Barcelona vẫn đang tiếp tục thể hiện một phong độ rất tốt khi đã có rất nhiều tình huống cứu thua xuất sắc khi đối đầu với Juventus.

Ter Stegen đang có phong độ ổn định

Hậu vệ phải – Dani Carvajal (Real Madrid): Carvajal đã giúp cho hành lang cánh phải của Real có được một sự an toàn rất lớn trước APOEL với các tình huống tắc bóng rất chuẩn xác của mình.

Trung vệ – Manuel Akanji (Basel): Đội trưởng của Basel đã có một trận đấu rất hay trước Man Utd. Những tình huống phán đoán rất tốt của cầu thủ 22 tuổi này đã khiến hàng công của Quỷ Đỏ phải câm nín trong chuyến làm khách tới St. Jakob-Park.

Trung vệ – Medhi Benatia (Juventus): Những tình huống đưa bóng vào trung lộ của Barcelona đã bị hóa giải một cách gọn gàng tại Turin, và người tạo nên sự chắc chắn cho hàng thủ Juventus tại Turin đó chính là Benatia.

Hậu vệ trái – Filipe Luis (Atletico Madrid): Các đợt tổ chức lên bóng bên hành lang cánh phải của Roma đã không thể phát huy tại Wanda Metropolitano, khi họ vấp phải một rào cản quá lớn mang tên Filipe Luis.

Tiền vệ trung tâm – Marco Verratti (PSG): Tiền vệ người Ý tiếp tục đảm nhận một vai trò rất lớn trong việc điều phối lối chơi của PSG. Ngoài việc cầm bóng nhiều nhất bên phía PSG (137 lần), Verratti còn đã đóng góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo trong thắng lợi 7-1 trước Celtic.

Verratti đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong chiến thắng hủy diệt Celtic

Tiền vệ trung tâm – Cesc Fabregas (Chelsea): Trong chiến thắng trước Qarabag, hàng công của Chelsea đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của Fabregas. Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã đóng góp 1 bàn cho The Blues ở trận đấu này.

Tiền vệ cánh phải – Willian (Chelsea): Nếu một ngày Willian ra đi đúng như những tin đồn thời gian gần đây, không biết các CĐV của The Blues có cảm thấy tiếc hay không, khi ngôi sao người Brazil vừa có một màn trình diễn quá hay trước Qarabag.

Tiền vệ cánh trái – Neymar (PSG): Ngôi sao người Brazil đã có một trận đấu quá xuất sắc trước Celtic với 2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và 6 pha đi bóng thành công. Nếu Neymar cứ duy trì phong độ này cho đến cuối tuần, thì đó sẽ là một thử thách rất lớn dành cho Monaco.

Neymar có trận đấu xuất sắc trước Celtic

Tiền đạo – Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Với Ronaldo, dường như ở La Liga và Champions League đối với anh là 2 con người hoàn toàn khác. Nếu tại La Liga CR7 chỉ mới ghi được đúng 1 bàn từ đầu mùa, thì tại Champions League con số bàn thắng của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2017 do FIFA bầu chọn đã lên đến 8.

Ronaldo thể hiện 1 bộ mặt rất khác ở Champions League

Tiền đạo – Firmino (Liverpool): Firmino đã xuất hiện ở mọi điểm nóng trong vòng cấm của Sevilla mỗi khi Liverpool tổ chức tấn công. Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 cũng đã giúp Firmino trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất lịch

Bài liên quan