Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/11: V-League sẽ có 3 ngôi vô địch; U19 Việt Nam chung bảng Thái Lan

V-League sẽ có 3 chiếc cúp vô địch; Choáng với mức thu nhập của “ngôi sao” Công Phượng; Thanh Trung nói về Qủa bóng vàng và mục tiêu vô địch cùng Quảng Nam FC, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan..sẽ là những thông tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/11.

V-League sẽ có 3 ngôi vô địch

Trước sự căng thẳng ở cuộc đua vô địch V-League 2017,BTC giải đã chuẩn bị sẵn 3 chiếc Cúp để trao cho đội giành chức vô địch ngay sau khi trận đấu kết thúc. Cả Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa đang cùng có 45 điểm sau vòng đấu 25, vậy nên trên lý thuyết cơ hội vô địch đều cho cả ba.

BTC V-League đã chuẩn bị 3 chiếc cúp Vô địch để trao cho tân vương của mùa giải 2017.

Ở vòng đấu cuối cùng, 3 đội bóng này sẽ thi đấu trên 3 sân vận động khác nhau đó là các sân vận động Cẩm Phả (nơi Than Quảng Ninh tiếp đón CLB Hà Nội), sân Tam Kỳ (CLB Quảng Nam gặp CLB TP Hồ Chí Minh), sân Vinh (SLNA – FLC Thanh Hóa) và điều này khiến Ban tổ chức đã phải chuẩn bị 3 chiếc cúp vô địch ở 3 sân này để dành trao cho tân vương của mùa giải 2017.

Choáng với mức thu nhập của “ngôi sao” Công Phượng

Rất nhiều các ngôi sao trẻ Đông Nam Á đang có mức thu nhập cực khủng trong sự nghiệp quần đùi áo số. Đơn cử như cầu thủ được mệnh danh là “Messi xứ Vạn đảo” vào khoảng 20.000 USD/tháng, tức khoảng 450 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây làng cầu thủ Việt phải “ngớ người” với mức thu nhập tiền đạo ĐTQG cũng là ngôi sao sáng nhất của CLB HAGL đang thi đấu ở V-League Nguyễn Công Phượng.

Rất nhiều người ngỡ ngàng với mức thu nhập của Công Phượng.

“Không có chuyện Công Phượng thi nhập tiền tỉ mỗi năm như các “ngôi sao” khác ở trong khu vực. Ngược lại, tôi chẳng thấy cậu ấy có đồng nào cả. Theo tôi được biết, lương của Công Phượng hiện tại 15 triệu đồng/tháng, chưa kể mỗi trận thắng được thưởng nữa. Ngoài ra, các hợp đồng quảng cáo của Công Phượng lúc này đều thông qua đội bóng chủ quản HAGL.”

Thanh Trung nói về Qủa bóng vàng và mục tiêu vô địch cùng Quảng Nam FC

Trước cuộc đối đầu với TP.HCM trên sân Tam Kỳ, trận đấu sẽ quyết định đến ngôi vô địch của Quảng Nam FC, đội trưởng Đinh Thanh Trung nói: “Lúc này, nhiệm vụ của chúng tôi là giành chiến thắng trước TP.HCM rồi trông chờ Than Quảng Ninh cầm chân được Hà Nội FC.

Quảng Nam FC sẽ tập trung giải quyết nhiệm vụ của mình trước, tức là cứ giành chiến thắng đã rồi hết trận mới cập nhật kết quả trận đấu trên sân Cẩm Phả. Chúng tôi sẽ không để diễn biến trong trận ở Cẩm Phả ảnh hưởng đến cách thi đấu của mình.”

Một mùa giải thành công ở CLB Quảng Nam FC là bước đệm để Đinh Thanh Trung cạnh tranh Qủa bóng vàng.

Ngoài việc cạnh tranh ngôi vô địch ở V-League 2017, Thanh Trung đang đứng trước cơ hội rất lần lần đầu tiên cạnh tranh vị trí số 1 Quả bóng vàng nam năm 2017. Theo đó, Qủa bóng vàng nam sẽ có rất nhiều cái tên nổi bật như Xuân Trường, Văn Toàn, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Thanh, Anh Đức,..tuy nhiên hai cái tên nổi bật nhất vẫn là Thanh Trung và Văn Quyết.

Trọng tài thổi trận “chung kết” V-League bị Thái Lan treo còi

Mới đây cảnh sát Thái Lan có sự hiện diện của chủ tịch FAT – đã công bố thông tin họ bắt giữ (và sau đó cho tại ngoại) 12 người, gồm 5 cầu thủ, 1 giám đốc CLB rớt hạng mùa trước và 2 trọng tài, trong đó có trọng tài Khamruen. Ông Somyot Poompunmuang lấy làm tiếc khi trọng tài Khamruen nhúng chàm vì ông được xem là một trong những “ông vua áo đen” xuất sắc nhất của bóng đá Thái và vừa được phong cấp FIFA năm 2017.

Ngay lập tức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang thông báo đình chỉ làm nhiệm vụ các giải quốc nội lẫn quốc tế đối với trọng tài Poomirin Kumruen (tên gọi khác là Pummarin Khamruen) sau vụ bê bối dàn xếp tỉ số rúng động bóng đá Thái Lan.

Trả lời báo chí thông tin trên, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Chỉ VFF có tư cách làm việc với LĐBĐ các quốc gia khác trong việc liên quan đến vấn đề trọng tài. Với trường hợp của trọng tài Khamruen, VFF làm việc với FAT, với điều kiện trọng tài được giới thiệu phải là trọng tài FIFA. Việc mời trọng tài ngoại không phải thích là chúng ta mời được ngay mà cần có kế hoạch cụ thể để liên đoàn bạn sắp xếp. Trọng tài nào không bận nhiệm vụ mới có thể sang làm ở Việt Nam.”

U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan

Với kết quả bốc thăm mới đây giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Thái Lan, U19 Singapore, U19 Philippines và U19 Lào. Trong khi đó tại bảng B có sự góp mặt của U19 Malaysia, U19 Myanmar, U19 Đông Timor, U19 Campuchia và U19 Brunei. Giải U19 Đông Nam Á 2018 sẽ diễn ra tại Jakarta từ ngày 2-13/7/2018.

 

Bài liên quan