Trước vòng 14 Serie A: Nguồn cảm hứng lớn từ cúp châu Âu

Giữa tuần qua, hầu hết các đội bóng lớn của Italia đều đạt được những kết quả thuận lợi để đi tiếp. Điều đó mang lại hưng phấn cho họ khi trở về Serie A.

Trở về sau lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League và Europa League, ngoại trừ AS Roma phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Atletico Madrid thì các đội bóng khác đều giành được ít nhất 1 điểm và đứng trước cơ hội lớn lọt vào vòng knock-out.

Napoli sau 2 trận toàn thua đã sống lại hy vọng khi đánh bại Shakhtar Donetsk, còn với AC Milan sau 2 lượt trận toàn hòa cũng có chiến thắng đậm 5-1 trước Austria Wien trên sân nhà. Chính điều đó sẽ là động lực lớn cho các ông lớn khi quay lại cuộc chiến đang khốc liệt không kém ở Serie A vào cuối tuần này.

Ở vòng 14, trận đấu đáng chú ý nhất sẽ là màn tiếp đón Torino trên sân nhà San Siro của AC Milan. Chỉ mới tạm nguôi ngoai khủng hoảng sau chuỗi trận thất vọng khi chỉ giành được 2 chiến thắng trong 10 trận trên mọi đấu trường, thầy trò Vincenzo Montella đã phải đối diện với một thử thách lớn mang tên Torino. Rossoneri sẽ gặp lại người cũ Mihajlovic hiện là HLV của “Bò mộng”.

AC Milan thường có kết quả thuận lợi trên sân nhà trước Torino.

Mặc dù thành tích thi đấu sân khách mùa này của đội bóng đến từ Turin không được tốt khi có 2 thắng, 3 hòa, 2 thua nhưng vẫn là đối thủ xứng tầm với đội chủ nhà khi Torino chỉ xếp sau Milan 1 bậc trên BXH. Cơ sở để Motella và các học trò tin tưởng vào một kết quả có lợi là San Siro và thành tích đối đầu khi Torino đã để thua 2 trận và chưa từng giành chiến thắng trước Milan trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Trong khi đó, cũng mang niềm cảm hứng lớn từ châu Âu sau khi mở toang cánh cửa đi tiếp ở bảng F, đội đầu bảng Napoli sẽ có chuyến làm khách trên sân Friuli của Udinese, đội đang đứng thứ 14 và đã thua họ cả 2 lượt trận mùa trước. Lực lượng của đội bóng thành Naples dù khá mỏng những vẫn đủ sức lực và tinh thần để vượt ải ở vòng này khi mà Udinese đã sa sút rất nhiều so với trước đây, do không còn sở hữu những tiền đạo giỏi.

Chiến thắng ở Champions League là niềm cảm hứng lớn cho Napoli.

Các nhà ĐKVĐ Juventus sau chuỗi trận thất vọng vừa qua (hòa Sporting Lisbon và Barca, thua Sampdoria và chỉ thắng đội bét bảng Benevento với cách biệt tối thiểu) sẽ chỉ phải đón tiếp tân binh Crotone, đội bóng đang xếp thứ 15 trên sân nhà Allianz Stadium. Khoảng cách trình độ lẫn điểm số trên BXH giữa 2 đội quá chênh lệch, thật khó cho Crotone có thể làm nên bất ngờ.

Hai đội bóng thủ đô, trong khi Lazio đã đi tiếp ở Europa League còn Roma cũng chỉ cần thắng Qarabag – đội chót bảng ở lượt cuối sẽ chắc chắn lọt vào vòng trong vì vậy dù đều không có được chiến thắng ở lượt trận châu Âu vừa qua nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

3 điểm ở vòng này gần như khó lọt khỏi tay Roma khi họ chỉ phải gặp Genoa đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Còn Lazio sẽ có thử thách lớn hơn khi đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 9 Fiorentina.

Inter hoàn toàn thảnh thơi cho vòng 14.

Thảnh thơi nhất vòng này là Inter Milan, thầy trò Spaletti không bị “hành xác” giữa tuần nên có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 14 trong chuyến làm khách trước Caliagri. Nhiều khả năng sẽ là một chiến thắng nữa cho Nerrazzuri.

Nhìn chung ngoại trừ AC Milan thì các đội bóng lớn đều không gặp thử thách lớn ở vòng đầu này. Vì vậy khả năng có những thay đổi ở top đầu sẽ rất khó xảy ra.

Bài liên quan