Trước vòng 14 Ligue 1: Chời đợi Siêu kinh điển nước Pháp

PSG và Monaco, hai cái tên này là đủ để nói lên tất cả. Lần đụng độ của họ ở sân vận động Louis II cuối tuần này sẽ là bước ngoặt cho cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1.

Từ giải quốc nội cho đến trời Âu, PSG đang cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình. Sau 13 vòng đấu, PSG chỉ hòa có 2, thắng đến 11 trận, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (43 bàn), và để thủng lưới ít nhất (9 bàn).

Tại Champions League, thầy trò HLV Unai Emery đã chính thức trở thành đội bóng có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử vòng bảng Champions League (24 bàn), dù họ vẫn còn một trận chưa thi đấu. Và cần nhớ rằng, PSG ở bảng đấu không phải là yếu, với sự hiện diện của Hùm xám Bayern Munich.

Những Neymar, Cavani, Mbappe, Verratti, Alves, Draxler, Di Maria,… đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Không chỉ sở hữu những cá nhân xuất chúng đó, PSG còn là một tập thể đã vào guồng, rất đáng gờm, và họ cho thấy mình không phụ thuộc vào ai, minh chứng là những chiến thắng trong thời gian Neymar vắng mặt.

PSG đã mạnh lên, còn Monaco yếu đi nhiều.

Trái với PSG, Monaco đã suy yếu đáng kể sau khi vào đến bán kết Champions League và vô địch Ligue 1 mùa trước. Bán Bernardo Silva, Mendy, Bakayoko, Mbappe; đội bóng Công quốc đã đưa về nhiều cái tên khác, chỉ ở dạng tiềm năng. Đó là lí do khiến họ sớm bị loại ở Champions League với thành tích tệ hại. Dù sao, ở Ligue 1, Monaco vẫn là một thế lực, và đang cạnh tranh gay gắt ngôi đầu bảng với PSG.

Tiếp gã nhà giàu thành phố Paris ở sân vận động Louis II, Monaco thừa hiểu họ không thể để thua, bởi nếu PSG có được 3 điểm, cuộc đua đến ngôi vô địch xem như được định đoạt, khi khoảng cách giữa 2 đội lúc đó sẽ là 9 điểm. Ngược lại, nếu Monaco giành chiến thắng, mọi thứ sẽ vô cùng hấp dẫn và khó lường phía trước.

Khi Monaco phải đụng độ PSG, đó là cơ hội để các đội xếp sau họ, như Lyon, Marseille, Nantes tận dụng. Vòng 14 này, đối thủ của Marseille chỉ là Guingamp – đội đang xếp thứ 15 trên BXH. Sẽ không bất ngờ nếu thầy trò HLV Rudi García giành 3 điểm trọn vẹn.

Lyon sẽ có chuyến làm khách của Nice

Lyon phải làm khách đến sân của Nice – đội bóng đang sa sút thảm hại với vị trí thứ 17. Chỉ cần thi đấu đúng phong độ, không khó để Depay cùng các đồng đội ca khúc khải hoàn trở về. Sau thất bại trước PSG, Nantes của HLV Claudio Ranieri sẽ có cơ hội tìm lại chiến thắng khi chỉ phải gặp Rennes mà thôi.

Lịch thi đấu vòng 14 Ligue 1

Bảng xếp hạng Ligue 1

Bài liên quan