Thái Lan vs UAE, 19h00 ngày 13/6: Chủ nhà gặp khó

Trong bối cảnh nội bộ ĐT Thái Lan đang rối ren dưới triều đại HLV mới, UAE hoàn toàn có thể đạt mục tiêu cao nhất là 3 điểm tại Bangkok.

Sau 7 loạt trận đầu tiên của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 1 điểm nhờ trận hòa Australia tại sân nhà. Còn lại, họ để thua tới 6 trận và có tới 19 lần phải vào lưới nhặt bóng. Với 1 điểm, Thái Lan đang xếp cuối bảng B và đã hết hy vọng tranh vé tham dự VCK World Cup 2018. Cũng bởi thành tích nghèo nàn ở vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisuk đã từ chức HLV ĐT Thái Lan hồi cuối tháng 3, sau trận thua Nhật Bản 0-2 tại sân nhà.

Người ngồi vào chiếc ghế nóng của ĐT Thái Lan thay Kiatisuk là HLV người Serbia, ông Milovan Rajevac. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV này từng dẫn dắt nhiều đối bóng lớn như Ghana, Qatar hay gần nhất là Algeria. Chân ướt chân ráo lên nắm quyền, Milovan Rajevac khó có thể hiểu bóng đá Đông Nam Á nói chung và ĐT Thái Lan nói riêng.

Tân HLV Milovan Rajevac vẫn còn nhiều việc phải làm với ĐT Thái Lan

Điều đáng bàn là trong đợt triệu tập lần này, nhà cầm quân người Serbia đã loại bỏ khá nhiều gương mặt trụ cột của ĐT Thái Lan như hậu vệ Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Koravit Namwiset, Pratum Chuthong, tiền vệ Pokklaw Anan, Kroekrit Thaweekarn, Prakit Deeprom, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin hay thậm chí là cả tiền đạo Teerasil Dangda.

Thái Lan cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột trong trận đấu sắp tới

Theo tờ Bangkok Post, nhiều cầu thủ trong số trên từ chối lên tuyển vì không đồng quan điểm với HLV mới. Chưa rõ mọi chuyện ra sao, chỉ biết rằng ở trận giao hữu mới đây với Uzbekistan, Thái Lan thi đấu khá tệ và dễ dàng để thua với tỷ số 0-2. Bởi vậy, ở trận đấu thứ 8 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, dù có ưu thế sân nhà, Thái Lan vẫn bị đánh giá rất thấp trước UAE với tỷ lệ 1:0. Đây là tỷ lệ khá bất ngờ bởi ở màn tiếp đón Saudi Arabia trước đó, Thái Lan cũng chỉ bị xếp ở cửa dưới với tỷ lệ 1/2:0. Với cách ra kèo khá bất ngờ của cổng game, UAE rõ ràng mang tới nhiều hy vọng hơn.

Đây sẽ là cơ hội rất lớn để UAE giành chiến thắng ngay trên đất Thái

Thứ nhất, Thái Lan đã hết hy vọng cạnh tranh suất dự VCK World Cup 2018 và bản thân họ đang ở giai đoạn chuyển giao cả về lối chơi và nhân sự dưới triều đại HLV mới. Thứ hai, đối thủ của Thái Lan, UAE đang xếp thứ 4 trên BXH. Để có hy vọng lọt top 3 để tranh suất dự play-off, UAE buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu thứ 8. Cơ hội giành chiến thắng, thậm chí thắng cách biệt của UAE không phải là nhỏ bởi ở trận lượt đi, họ từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1.

THÔNG TIN BÊN LỀ

– Trên BXH FIFA mới nhất, Thái Lan xếp hạng 17 thế giới và thứ 19 châu Á. Trong khi đó, UAE xếp hạng 75 thế giới và thứ 7 châu Á.

– Ở trận lượt đi, UEA đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1.

– UAE chỉ thua 1/4 cuộc đụng độ Thái Lan gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 1).

– Thái Lan để thua 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, thua 4).

– 4/6 trận gần nhất của Thái Lan kết thúc với ít nhất 3 bàn.

– Thái Lan chỉ thua 2/7 trận sân nhà gần nhất (thắng 3, hòa 2, thua 2).

– UAE vừa để thua 2 trận sân khách gần nhất ở vòng loại World Cup 2018.

– 4/5 trận gần nhất của UAE kết thúc với tối đa 2 bàn.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÁI LAN (4-4-1-1): Thamsatchanan – Weerawatnodom, Promrak, Chunuonsee, Notchaiya – Tossakrai, Kesarat, Playnum, Chatthong – Puangchan– Kraisorn.

UAE (4-4-2): Khaseif – Sanqour, Ismail Ahmed, Mohanad Salem, Walid Abbas – Omar Abdulrahman, Tariq Ahmed, Ahmed Barman, Ismael Ah Hamadi – Ahmed Mabkhout, Ahmed Khalil.

Dự đoán tỷ số: 1-3 (HT:0-2)

 

Bài liên quan