Real Madrid vs Man United, 04h05 ngày 24/7: Quỷ đỏ bắn hạ Kền kền

Man United đã nóng máy sau 3 trận giao hữu trong mùa Hè này. Chính vì vậy, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giành kết quả tốt trước nhà ĐKVĐ Champions League, Real Madrid vốn chưa sẵn sàng trong cuộc tập trận trên đất Mỹ vào đêm nay.

Man United đã nóng máy

Với quyết tâm tạo ra cú bứt phá mới trong công cuộc phục hưng mùa tới, Man United đã trở lại tập luyện và thi đấu từ rất sớm. Cho đến nay, thầy trò HLV Jose Mourinho đã trải qua 3 cuộc tập trận và đều giành chiến thắng ấn tượng. Cụ thể, họ lần lượt hạ 2 đội bóng Mỹ LA Galaxy (5-2) và Salt Lake (2-1), trước khi hạ kình địch Man City 2-0 ở trận ra quân tại ICC Cup 2017 mới đây.

Sau 3 trận giao hữu, rõ ràng Man United đã nóng máy, có thể chơi với sức mạnh gần như tốt nhất. HLV Mourinho hiển nhiên đã cơ bản tìm ra được bộ khung và một sơ đồ đội hình nòng cốt cho đội bóng Anh. Tất nhiên, các cầu thủ cũng đã hòa nhập trở lại với nhau, kể cả hai tân binh đắt giá Victor Lindelof và Romelu Lukaku. Cả hai đều ra sân trong các trận giao hữu nói trên và đã cho thấy sự hòa nhập khá tốt với đội bóng.

MU đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp

Man United sẽ còn mạnh hơn nữa ở cuộc so tài với Real đêm nay, bởi đây là thời điểm HLV Mourinho cần phải hoàn thiện bộ khung đá chính cho Quỷ đỏ, sau khi đã liên tục quay vòng đội hình và rà soát lực lượng trong 3 cuộc tập trận vừa qua. Rõ ràng, 2 cuộc đại chiến liên tiếp với Real và rồi Barca tới đây là cơ hội thật tốt để HLV Mourinho sát hạch lại sức mạnh, tiếp tục hoàn thiện đội hình.

Tất nhiên, HLV Mourinho vẫn sẽ xoay vòng một số vị trí trong đội hình ở trận này. Sẽ có những cầu thủ đá chính ở trận thắng Man City phải ngồi dự bị, và ngược lại số ngôi sao vào sân ở hiệp 2 trận đó sẽ được ra sân ngay từ đầu, như Jones, Carrick, Fellaini hay Martial. Dẫu vậy, ông vẫn sẽ giữ lại một số trụ cột có vai trò xương sống đội bóng, gồm De Gea, Pogba hay tân binh Lukaku.

Màn khởi động của Kền kền

Khác với Man United, Real chưa hề sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Thầy trò HLV Zinedine Zidane mới chỉ trở lại tập luyện khoảng một tuần và chưa trải qua cuộc tập trận nào. Rất nhiều ngôi sao của Real mới tập trung vài ngày qua, gồm hai tân binh Dani Ceballos và Theo Hernandez. Hơn nữa, hai trụ cột hàng đầu Toni Kroos và Cristiano Ronaldo vẫn đang trong kỳ nghỉ Hè bù, do vừa phải dự Confed Cup 2017. Và tất nhiên, Real cũng không có sự phục vụ của Alvaro Morata, cầu thủ vừa gia nhập Chelsea.

Mất khá nhiều trụ cột, liệu Benzema có làm nên chuyện trước hàng thủ MU

Như vậy, với Real đây chỉ là màn khởi động nhẹ trước mùa bóng mới. Họ sẽ không đặt nặng mục tiêu thành tích, đồng thời HLV Zidane sẽ sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ và dự bị.

Tất nhiên, dù Real thi đấu với thái độ thế nào, Man United cũng sẽ chơi với quyết tâm và sức mạnh tốt nhất. Một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Champions League sẽ có giá trị khích lệ tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Mourinho trước mùa giải mới. Rất có thể, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục nối dài “niềm vui giao hữu”!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: MU thắng 2-1

Bài liên quan