HLV Park Hang-seo nói gì về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018?

Trao đổi với báo chí quốc tế sau khi biết kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018, tân HLV ĐT U23 Việt Nam, Park Hang-seo thừa nhận cơ hội của mình cùng các học trò là không lớn.

Được bổ nhiệm làm HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam từ ngày 11/10, nhưng HLV Park Hang-seo không đại diện cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Trung Quốc ngày 24/10 vừa qua. HLV Park Hang-seo đón nhận thông tin kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam từ quê nhà Hàn Quốc trước khi có mặt tại Việt Nam để bắt đầu công việc của mình vào ngày 25/10 vừa qua.

Trao đổi với Football Journal sau khi kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 được công bố, tân HLV đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo thừa nhận: “Việt Nam ở nhóm bốc thăm số 4 tại VCK U23 châu Á 2018. Điều đó nghĩa là đội tuyển sẽ khó lòng vượt qua nổi vòng bảng”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không muốn phải đối mặt với U23 Hàn Quốc ở ngay giải đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo cho biết mối quan hệ thân thiết với HLV Kim Bong-gil của đội tuyển U23 Hàn Quốc không đảm bảo bất kỳ điều gì với U23 Việt Nam ở cuộc đối đầu sắp tới: “HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc là người đàn em thân thiết với tôi.

U23 Việt Nam từng gặp U23 Hàn Quốc ở vòng loại giải U23 châu Á 2018

Nhưng điều đó chẳng đảm bảo bất kỳ cái gì. Không phải cứ hiểu rõ đối thủ là bạn sẽ giành chiến thắng. Tôi thực sự không muốn nghĩ về khả năng đối đầu Hàn Quốc ngay sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam”.

Trước khi có mặt ở Việt Nam để chính thức bắt đầu công việc của mình, HLV Park Hang-seo đã cùng CLB Changwon City kết thúc giải hạng 3 Hàn Quốc với vị trí thứ 6/8. Đội bóng của tân HLV đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng 7 trận thắng sau 28 vòng đấu.

Sau khi có mặt tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại Asian Cup 2019 và cùng ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận dù bị đánh giá yếu nhất tại bảng D VCK U23 châu Á 2018, nhưng trình độ của U23 Việt Nam không thua kém nhiều so với những đối thủ của mình: “Mặc dù thực lực yếu hơn, trình độ các cầu thủ Việt Nam cũng không thua kém quá xa trước những đối thủ như Hàn Quốc. Tôi sẽ ngay lập tức tiến hành quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam trước VCK.”

Bài liên quan