Man United mất Rashford đâu bằng Tottenham mất Kane

Cả hai tiền đạo tài năng của bóng đá Anh đều đang có nguy cơ vắng mặt trong trận cầu đinh cuối tuần này giữa Man United và Tottenham.

Như chúng ta đã biết, rạng sáng nay, Tottenham đã bất ngờ dừng bước tại Cúp Liên đoàn sau thất bại 2-3 trước West Ham dù đã dẫn trước đến 2-0 trong hiệp một. Đó cũng là trận đấu Gà trống không có sự phục vụ của Kane trong đội hình. Đây là điều không mấy bất ngờ khi vài ngày trước đó, BLĐ Tottenham đã xác nhận sẽ để tiền đạo chủ lực nghỉ ngơi ở Cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, mới đây, trong buổi họp báo sau trận thua West Ham, Pochettino khiến CĐV Tottenham phải lo lắng khi ông thừa nhận không đảm bảo khả năng ra sân của Kane vào cuối tuần ở cuộc chạm trán Man United.

Harry Kane là quân bài mạnh nhất trong tay Pochettino.

“Chúng tôi sẽ xem xét và xem xét. Chúng tôi cần phải đánh giá lại đội bóng bởi hiện tại chúng tôi buộc phải xoay xở vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra trong vài ngày tới.”, Pochettino nói với bein Sport

Trong khi Tottenham gặp vấn đề với Kane, tình hình đối thủ của họ, Man United cũng không khá khẩm hơn. Hôm qua, tiền đạo Rashford của Quỷ đỏ đã phải rời sân sau khoảng 1h thi đấu Và theo thông tìn từ ESPN, rất có thể cầu thủ này gặp chấn thương đùi.

Chưa biết Rasford và Kane có ra sân ở cuối tuần này hay không. Tuy nhiên, nếu cả hai đều vắng mặt, Tottenham chắc chắn sẽ là đội chịu thiệt thòi lớn hơn. Harry Kane đang có phong độ cao với 8 bàn thắng ở 6 vòng đấu gần nhất.

Bài liên quan