Vì sao Cúp C1 châu Âu được đánh giá cao nhất trong các giải đấu?

Nói đến bóng đá đẳng cấp cao, Cúp C1 châu Âu là giải đấu được mong chờ và bàn tán nhiều nhất ở mỗi mùa bóng. Mặc dù vậy, rất nhiều người cũng chỉ biết đến C1 như một giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao, chứ không thực sự hiểu rõ về lịch sử và tầm vóc của nó. Vậy rốt cuộc vì sao Cúp C1 lại được xem là thánh đường bóng đá? Mời bạn đọc cùng Vebo tìm hiểu qua một số thông tin cơ bản. 

Cúp C1 châu Âu thực tế là gì? 

Cúp C1 châu Âu có tên tiếng Anh chính thức là UEFA Champions League, tên tiếng Việt đầy đủ: Giải bóng đá Vô địch các câu lạc bộ châu Âu. Đây là giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tổ chức, dành cho cho các câu lạc bộ đến từ 55 nước và vùng lãnh thổ thuộc biên chế của UEFA. 

Cúp C1 châu Âu có thực sự danh giá hay không?

Cúp C1 châu Âu có thực sự danh giá hay không?

UEFA Champions League còn thường được viết tắt là UCL, được cho là giải đấu giàu chuyên môn bậc nhất thế giới. Giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1955 dưới tên European Champion Clubs’ Cup. Từ năm 1992, giải chính thức được đổi tên thành UEFA Champions League cho đến ngày nay. 

Cái tên Cúp C1 châu Âu đến từ ký tự “C” trong “Champions” của tên giải và con số “1” để chỉ đẳng cấp cao nhất trong các giải đấu câu lạc bóng đá toàn châu Âu. Dưới Cúp C1 còn có Cúp C2 (UEFA Europa League) dành cho các đội không đủ chuẩn dự C1 và Cúp C3 (UEFA Europa Conference League) dành cho các đội không đủ chuẩn dự C2.

>>> Link trực tiếp UEFA Champions League

Những lý do khiến Cúp C1 châu Âu trở nên danh giá 

Có rất nhiều lý do khiến Cúp C1 châu Âu được xem là thánh đường, nơi mà các cầu thủ khắp nơi trên thế giới muốn được tranh tài và tỏa sáng. 

Số lượng đội tham gia giới hạn 

Lục địa già châu Âu là cái nôi của bóng đá, nơi đào tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ vĩ đại. Bên cạnh đó, những giải đấu nội địa châu Âu lớn ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý… cũng thu hút rất nhiều nhân tài đến từ châu Mỹ, châu Á, châu Phi… 

Hiện tại, số lượng các câu lạc bộ thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu đã lên đến hàng nghìn trên tổng số 55 quốc gia thuộc khối UEFA. Thế nhưng, mỗi năm chỉ có vẻn vẹn 22 đội bóng mạnh nhất được góp mặt ở vòng đấu chính của Cúp C1 châu Âu. Tỷ lệ cạnh tranh cho các suất đá C1 là vô cùng gay gắt. 

Tiêu chuẩn tuyển chọn gắt gao 

Mặc dù ở vòng đấu loại, UEFA cho phép đến 81 đội bóng được tranh suất. Song trên thực tế, quá trình tuyển chọn những gương mặt bước vào vòng chính của Champions League đã bắt đầu từ mùa giải năm trước.

Để vào vòng đấu chính của Cúp C1 châu Âu không hề dễ dàng

Để vào vòng đấu chính của Cúp C1 châu Âu không hề dễ dàng

Để cân bằng chất lượng giải đấu, tránh việc những đội bóng không đủ thực lực nhưng vẫn được thi đấu ở C1 vì lý do đại diện quốc gia, UEFA tiến hành song song cả vòng loại lẫn xét thành tích quốc nội. 

Cụ thể, những giải đấu vô địch quốc gia có hệ số UEFA cao sẽ có nhiều suất tham dự UCL hơn, như Premier League (Anh) hoặc La Liga (Tây Ban Nha). Các đội Vô địch. Á quân ở những giải này sẽ được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính. 

Ngoài ra, quán quân của Cúp C2 năm trước cũng sẽ có suất. Vòng đấu loại cho UCL cũng diễn ra căng thẳng với nhiều trận playoff loại trực tiếp có tính chất sống còn. 

Chất lượng giải đấu hàng đầu 

Bởi đặc thù tuyển lựa kỹ càng như đã nói ở trên, giải đấu Cúp C1 châu Âu vòng đấu chính hội tụ toàn những câu lạc bộ tinh hoa nhất. Việc xét duyệt gắt gao đảm bảo tính chất “ăn may” bị loại bỏ, các đội đều phải chứng minh có khả năng đứng nhất đường dài, liên tục từ giải quốc gia cho đến vòng loại cạnh tranh trực tiếp. Chính vì vậy mà giải có chất lượng chuyên môn rất cao. 

Không có chuyện vào được C1 chỉ dựa vào may mắn

Không có chuyện vào được C1 chỉ dựa vào may mắn

Thi đấu ở UEFA Champions League là cọ xát với những cầu thủ đắt giá nhất, những chiến lược gia có đầu óc sáng tạo nhất. Ngoài ra, đây còn là một đấu trường đầy áp lực, thường được lấy ra để đo lường đẳng cấp “ngôi sao” thực sự của các cầu thủ trẻ triển vọng. 

Những kỷ lục gia của giải đấu UEFA Champions League 

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 68 năm tổ chức, chỉ có 23 đội bóng từng nâng chiếc cúp tai voi màu bạc danh giá – biểu tượng của giải. 

Kỷ lục câu lạc bộ 

Trong đó, đội bóng nắm giữ nhiều danh hiệu UEFA Champions League nhất là câu lạc bộ Tây Ban Nha nổi tiếng Real Madrid với 14 lần vô địch. 

Các câu lạc bộ từng vô địch nhiều lần khác bao gồm: AC Milan (7 lần), Bayern Munich (6 lần), Liverpool (6 lần), Barcelona (5 lần), Ajax Amsterdam (4 lần). 

Về thành tích quốc gia, Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ mình là thế lực lớn nhất tại đấu trường C1 châu Âu khi có đến 19 lần vô địch giải đến từ Real Madrid và Barcelona. Nước Anh về nhì với 15 lần vô địch

Kỷ lục cá nhân 

Hình ảnh Manchester City lần đầu chạm tay vào Cúp C1 châu Âu

Hình ảnh Manchester City lần đầu chạm tay vào Cúp C1 châu Âu

Không ngoài dự đoán, Mr. Champions League kiêm vua phá lưới mọi thời đại của C1 là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) với 140 bàn thắng trong 183 trận ra sân. 

Theo sát là đối thủ định mệnh của CR7 – Lionel Messi cùng thành tích 129 bàn thắng trong 161 lần thi đấu.

Xem thêm: Thomas cup – Giải đấu vô địch mang tầm cỡ thế giới

Xem thêm: [Tổng hợp] Top những giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh

Cúp C1 châu Âu, theo như Vebo TV, là giải đấu hấp dẫn, được hâm mộ nhất tại Việt Nam và là nơi mà những cảm xúc của fan bóng đá thăng hoa.

Bài liên quan