Lượt đi tứ kết Champions League: Sẽ có bất ngờ?

Ở 3/4 cặp tứ kết, các đội bị đánh giá thấp hơn đều có ưu thế sân nhà ở lượt đi. Vì vậy, NHM bóng đá châu Âu hoàn toàn có thể chờ đợi những kịch bản bất ngờ…

Sau vòng 1/8 Champions League, 4 đội bóng được đánh giá cao nhất cho chức vô địch là Man City, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Khá may mắn cho cả 4 đội bóng này là ở vòng tứ kết, họ không phải đụng độ lẫn nhau. Đặc biệt, trong số này, có 3 đội được hưởng ưu thế đá trận lượt về tại sân nhà (Man City, Real Madrid và Bayern Munich).

Chính vì vậy, loạt trận lượt đi tứ kết hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ bởi các CLB bị đánh giá thấp hơn buộc phải chơi hết mình trên sân nhà để tạo lợi thế trước trận lượt về.

Juventus – Real Madrid được xem là cặp đấu đáng chú ý nhất bởi nó đã tái hiện trận chung kết Champions League mùa trước. Nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn với thầy trò Allegri bởi ở trận đấu diễn ra cách đây gần 1 năm, họ đã bị Kền kền đè bẹp với tỷ số 4-1. Mùa này, Real gặp quá nhiều vấn đề nhưng họ vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp khi dễ dàng vượt qua gã nhà giàu PSG ở vòng 1/8.

Juve vs Real

Trận tái đấu Juve vs Real rất đáng được chờ đợi.

Màn tái ngộ lần này giữa 2 đội mang tính chất khác bởi đây là trận tứ kết được quyết định sau 2 loạt trận. Với tính chất đó, Lão bà sẽ có nhiều thời gian hơn để toan tính và đấu chiến thuật. Nên nhớ, trong kỉ nguyên Champions League, đội bóng Serie A toàn thắng trong cả 3 màn đụng độ Kền kền ở các vòng đấu loại trực tiếp (mùa 2002-03, 2004-05 và 2014-15).

Để có hy vọng vượt qua Real Madrid ở tứ kết, Juventus buộc phải giành kết quả tốt ở trận lượt đi để làm vốn. Hành trang mà thầy trò Allegri chuẩn bị cho trận đấu này là mạch 23 trận bất bại tại sân nhà thuộc Champions League. Lần cuối cùng Bianconeri thất thủ tại Turin là trận tiếp Bayern Munich hồi tháng 4/2013.

Juve tiếp Real ở thời điểm họ đã vượt qua Napoli, chiếm ngôi đầu bảng Serie A. Nó đủ tạo nên sự hưng phấn. Cộng với khát khao đòi lại món nợ cũ, thầy trò Allegri hoàn toàn có thể tạo ra lợi thế nho nhỏ ngay ở trận lượt đi tại Turin giữa tuần này.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Liverpool cũng bị đánh giá thấp hơn Man City. Nhưng ở trận lượt đi giữa tuần này, thầy trò Jurgen Klopp lại có ưu thế sân nhà. Được chơi tại chảo lửa Anfield, The Reds hoàn toàn có thể sẽ áp dụng đấu pháp tấn công rực lửa hòng tìm kiếm ưu thế trước trận lượt về.

Với thông tin đó, Liverpool đã trở thành CLB đầu tiên và duy nhất khiến Man City phải nếm thất bại ở Premier League tính tới thời điểm này. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể tái hiện bởi HLV Klopp đang sở hữu bộ 3 tấn công rất đáng gờm là Salah – Firmino – Sane. Trong đó, cá nhân Salah đã có mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp.

Klopp từng nói để hạ Man City của Pep, bạn phải cần 1 đội bóng có hàng thủ tốt hoặc 1 hàng công đủ mạnh. Liverpool hiện tại có vẻ muốn hạ Man City theo cách thứ 2 bởi đó là triết lý của họ dưới thời Jurgen Klopp. Nhưng để giành chiến thắng chung cuộc, đội bóng thành phố cảng cần phải thể hiện được phong cách đa dạng. Ở Premier League mùa này, họ từng đánh bại Man City nhưng cũng đã 3 lần vào lưới nhặt bóng (thắng 4-3). Tỷ số tương tự nếu xuất hiện chắc chắn sẽ gây bất lợi cho The Reds ở màn tái ngộ giữa tuần này.

Ở cặp đấu khác, Sevilla bị đánh giá thấp hơn hẳn nếu so với Bayern Munich. Nhưng sau chiến thắng trước Man Utd ở vòng 1/8, đội bóng xứ Andalusia đã được nhìn với con mắt khác. Đó là tập thể có phong cách đa dạng, khi cần có thể thực dụng nhưng cũng có thời điểm chơi bùng nổ.

tứ kết C1

Lịch thi đấu lượt đi Tứ kết Champions League 2018

Bất lợi của Sevilla là phải làm khách ở Allianz Arena trong trận lượt về. Nhưng ở trận lượt đi giữa tuần này, đội quân của Montella hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ khi thi đấu tại Sanchez Pizjuan. Tại đây, họ từng gây sức ép nghẹt thở trước Man Utd và vừa có trận hòa ấn tượng trước Barcelona.

Ở những mùa giải gần đây, Bayern Munich có thành tích đối đầu khá tệ trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Sevilla không thể sánh với Real Madrid, Barcelona hay Atletico nhưng với kinh nghiệm tích lũy ở cúp châu Âu, họ vẫn là tập thể khó đánh bại. Montella hẳn muốn chứng tỏ rằng Sevilla vào đến tứ kết không phải do may mắn.

Ở vòng tứ kết, Barcelona là đội cửa trên duy nhất đá trận lượt đi tại sân nhà. Với phong độ hủy diệt của hàng tấn công, hẳn HLV Valverde muốn tạo ra chiến thắng vang dội ngay ở trận lượt đi. Với Roma, họ đã vào tứ kết nhưng lại bị đánh giá thấp nhất do chỉ vượt qua Shakhtar Donetsk ở vòng 1/8. Đẳng cấp chênh lệch giữa 2 CLB là quá lớn. Vì vậy, đây là trận đấu có khả năng xuất hiện bất ngờ thấp nhất ở loạt trận giữa tuần này…

Bài liên quan