Venus Williams loại cô em Serena tại giải quần vợt quốc tế Indian Wells

Serena Williams sớm bị loại khỏi nội dung đơn Giải Quần vợt Indian Wells (Mỹ) sau khi gác vợt trước người chị Venus sau 2 ván đấu với tỉ số 3-6, 4-6 hôm 13-3

Với việc không được phân loại hạt giống, hai chị em nhà Williams sớm phải chạm trán nhau sau 2 vòng vì cùng chung nhánh đấu, đây cũng là lần thứ 29 hai chị em nhà Williams đối đầu nhau.

Với phong độ vẫn được duy trì đều đặn khi luôn tham gia các giải đấu lớn trong năm 2017 và đầu năm 2018, cô chị Venus được xếp hạng hạt giống số 8 của giải BNP Paribas mở rộng 2018. Serena Williams sau thời gian nghỉ dưỡng thai sản vẫn chưa lấy lại phong độ và thể lực đỉnh cao như khi giành được Grand Slam cuối cùng tại giải Úc mở rộng 2017, lúc cô đang mang thai 2 tháng. Chính vì vậy, đây đuộc xem là giải đấu giúp Serena lấy lại cảm giác chơi bóng và định lượng khả năng hồi phục thể lực của mình kể từ tháng 9 năm ngoái.

Cựu số 1 thế giới từng giành 23 Grand Slam đơn trong sự nghiệp đã có khởi đầu suôn sẻ khi vượt qua Kiki Bertens tại vòng 1 sau 2 ván đấu. Tuy nhiên, dưới áp lực buộc phải loại chị gái Venus mới có thể tiến sâu vào vòng trong đã khiến Serena “chùn bước” và không thể phát huy những cú giao bóng mạnh hiểm hóc sở trường. Việc bị loại bởi chị gái là điều không gây nhiều ngạc nhiên cho người hâm mộ Serena vì đây mới chỉ là trận đấu chuyên nghiệp thứ 3 của “cô em” kể từ sau khi sinh con gái đầu lòng.

Serena bị người chị Venus loại khỏi giải Indian Wells

Sau gần 1 giờ rưỡi thi đấu, Venus đã giành được 4 điểm break và dễ dàng vượt qua em gái với tỉ số 6-3, 6-4. Giành thắng lợi trước Serena, Venus bước tiếp vào vòng 4 và sẽ gặp tay vợt người Latvia – Anastasija Sevastova, sau khi cô này đánh bại Julia Goerges trong trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày.

Ở nội dung đơn nam, không có nhiều bất ngờ khi tay vợt số 1 thế giới Roger Federer dễ dàng vượt qua vòng 3 khi đánh bại đối thủ 26 tuổi người Serbia Filip Krajinovic sau 2 ván đấu với tỉ số 6-2, 6-1. Đối thủ tiếp theo tại vòng 4 của huyền thoại Thụy Sĩ được xem khá “nhẹ ký” là VĐV người Pháp Jeremy Chardy.

Bài liên quan