Trọng tài thừa nhận sai lầm khiến Barcelona đánh mất chức vô địch

Còn nhớ trận đấu giữa Real Betis vs Barcelona hồi cuối tháng Giêng 2017 khi mà đội bóng Catalan bị từ chối một bàn thắng mười mươi?

Mới đây thì ban trọng tài của La Liga đã thừa nhận họ đã sai lầm khi từ chối một bàn thắng mà đã có thể khiến cho cuộc đua vô địch giải đấu xoay chuyển 180 độ.

Cụ thể, trong bài phỏng vấn mới đây được hàng loạt mặt báo lớn như AS, Marca và Sport trích dẫn, trọng tài Alejandro Hernandez – người cầm còi chính trong trận đấu giữa Betis và Barcelona khi đó- đã công khai xin lỗi đội bóng Catalan vì sai lầm này.

Trận hòa trước Real Betis khiến Barca hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Real Madrid

Ông Hernandez không công nhận pha lập công của Barca khi mà Aleix Vidal tạt bóng chạm hậu vệ Betis và lăn qua vạch vôi một đoạn xa trước khi bị phá ra.

Các thủ Barca đã ăn mừng nhưng sau đó đều ‘nổi điên’ khi không được công nhận bàn thắng. Luis Suarez là người ghi bàn sau đó giúp Barca gỡ hòa 1-1 sau khi bị dẫn trước. Huấn luyện viên Luis Enrique đã hết sức tức giận và yêu cầu phải có công nghệ Video VAR hỗ trợ ngay lập tức tại La Liga để tránh sự việc tương tự xảy ra.

Luis Suarez ghi bàn giúp Barca có trận hòa trước Real Betis

“Khi bạn ra quyết định và sau đó nhìn thấy những hình ảnh xem lại như lúc này bạn sẽ rất sốc, bởi bạn biết rằng uy tín của một trọng tài chuyên nghiệp sẽ lâm nguy.” Ông Hernandez nói trên chương trình TV Arbitration from within.

“Đó là một quyết định rõ ràng nhưng với ba cầu thủ đứng trước mặt, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ được mọi thứ.”

“Tôi hiểu rõ sự phẫn nộ của nhiều người, nhưng khi đó tôi chẳng thể nào nhìn thấy rõ được. Mọi thứ quá nhanh và ngay cả trợ lý của tôi cũng không thấy được gì, tôi cũng không giúp gì được.”

Trọng tài điều khiển trận đấu này mới đây đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình

“Sai lầm này để lại trong bạn một cảm giác tồi tệ và sẽ là lỗi lầm đi theo bạn vì mỗi khi phải đương đầu với thử thách tương tự trong sự nghiệp thì bạn sẽ bị nó ám ảnh.”

Trận đấu này còn chứng kiến một sai lầm khác nữa của ông Vua Áo Đen 34 tuổi này viết trong bản báo cáo rằng Betis ra sân chỉ có 10 cầu thủ, chưa hết, trong số đó còn có một cầu thủ chẳng phải của Betis trong đội hình, đó là Fran Merida. Merida là cầu thủ của Osasuna chứ không phải của Betis.

Real Madrid vượt mặt Barca và giành ngôi vô địch La Liga với 93 điểm hơn Barca đúng 3 điểm. Nếu Barca giành 3 điểm trong trận đấu với Betis thì có lẽ mọi thứ đã khác? Barca sẽ ngang bằng với Real khi cả hai đội đều sở hữu 93 điểm nhưng ngôi vương thì sẽ là của Barca bởi vì họ hơn hẳn Real về hệ số bàn thắng thua sau khi La Liga 2016/17 khép lại.

Nếu bàn thắng của Aleix Vidal được công nhận thì chưa chắc Real Madrid đã có thể lên ngôi tại La Liga

Nhưng tất cả cũng chỉ là…nếu mà thôi….!

Bài liên quan