Paul Pogba – Vì M.U, xin đừng tiếp tục đóng vai “đồ tể”

Trong khi được kỳ vọng trở thành nhạc trưởng tài năng thì tiền vệ người Pháp đang thể hiện một thông tin chẳng khác gì ‘đồ tể’.

Trong trận đấu Tứ kết cúp Liên đoàn Anh giữa Man United và Bristol City, Paul Pogba lần đầu trở lại thi đấu sau án treo giò.

Trong khi các fan “quỷ đỏ” kỳ vọng tiền vệ người Pháp sẽ thổi hồn vào lối chơi giúp Man United dễ dàng đánh bại đối thủ, Pogba lại thể hiện một bộ mặt rất khác với những pha bóng kiểu “chém đinh chặt sắt”.

Tình huống Pogba đạp thẳng vào đùi cầu thủ Bristol tại Tứ kết cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay.

Ngay đầu trận, Pogba có pha vào bóng hết chân với một cầu thủ đối phương sau khi để mất bóng vô duyên. Không những vậy, tiền vệ 24 tuổi suýt đánh nhau với một cầu thủ khác nếu không có sự can thiệp của trọng tài.

Đặc biệt ở phút 26, Pogba đã đạp thẳng vào đùi cầu thủ Marlon Pack của Bristol City một cách khá thô bạo. Nhận xét về pha bóng này, huyền thoại của M.U – Gary Neville cho rằng Pogba đã rất may mắn khi không bị trọng tài chính phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Pha vào bóng “đồ tể” trên của Pogba khá giống với tình huống anh đạp thẳng vào chân hậu vệ Belllerin trong trận đấu với Arsenal tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Sau tình huống đó, Pogba đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và vắng mặt tại trận derby thành Manchester ở vòng đấu sau.

Pogba đạp vào chân Bellerin, dẫn đến chiếc thẻ đỏ tai hại trong trận đấu gặp Arsenal tại vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Việc mất Pogba khiến tuyến giữa Man United thiếu đi sự sáng tạo, qua đó lép vế hoàn toàn trước Man City dẫn đến thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford. Thất bại này cũng khiến khoảng cách của M.U với đội đầu bảng Man City lên đến 11 điểm.

Thực tế kể từ ngày trở về Old Trafford, Paul Pogba thường xuyên thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau. Theo thống kê của tờ Express UK, Paul Pogba là một trong những cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa bóng trước, ngang ngửa với tiền vệ phòng ngự Victor Wanyama (Tottenham).

Ở mùa bóng này sau, tiền vệ người Pháp nằm trong Top đầu danh sách kiến tạo tại Premier League với 7 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Tuy vậy Pogba cũng là cầu thủ duy nhất của M.U phải nhận thẻ đỏ sau 18 vòng đấu.

Paul Pogba hãy để việc “chém đinh sắt” cho Matic, Mourinho cần anh ở trên hàng công.

Khi mà Man United vẫn còn đó những tiền vệ phòng ngự thực thụ như Matic hay Fellaini, chắc chắn điều mà HLV Mourinho và các fan “quỷ đỏ” muốn nhất ở Pogba là trở thành một nhạc trưởng tài năng, có thể tung ra những đường kiến tạo đẹp mắt cho các “sát thủ” như Lukaku hay Ibra ghi bàn.

Chắc chắn không phải là những tình huống vào bóng quá “nóng máy” dễ dẫn đến những chiếc thẻ vô duyên ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng trong những trận đấu quan trọng.

Để có được điều này, Pogba cần bỏ đi vai diễn “đồ tể” mà mình đang thể hiện.

Bài liên quan