Những thống kê siêu khủng khiến cả thế giới nể phục của hàng tấn công siêu hạng Monaco

Với thắng lợi hủy diệt 4-0 trước Lille ngày hôm qua, Monaco trở thành đội bóng đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng tại giải VĐQG mùa giải 2016/17.

Tại vòng 37 Ligue 1, đội đầu bảng Monaco tiếp Lille, câu lạc bộ đã hết động lực thi đấu. Đoàn quân của HLV Leonardo Jardim giành chiến thắng hoành tráng 4-0 trước đội khách, tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công thuộc hàng nhất nhì châu Âu.

Bàn thắng mở tỷ số và nâng cao cách biệt lần lượt được thực hiện bởi Radamel Falcao và Bernardo Silva đã đem về cột mốc 100 bàn thắng mùa Ligue 1 2016/17 cho thầy trò HLV Jardim.

Sau 36 vòng đấu Ligue 1, Monaco sở hữu 102 bàn thắng, thành tích tốt nhất của một đội bóng Pháp 57 năm trở lại đây. Để tìm được một đội bóng có thành tích ghi bàn xuất sắc như vậy tại Ligue 1 thì phải quay về tận mùa giải 1959/60 với 111 bàn thắng của Paris RC.

Điều đáng nói, sức công phá của đội bóng công quốc đến từ mọi vị trí chứ không phụ thuộc vào chân sút cụ thể nào. Falcao, chân sút số một của Monaco, ghi 20 bàn, tài năng trẻ Kylian Mbappe có 14 bàn. 68 bàn thắng còn lại chia đều cho… 9 cầu thủ khác trên sân.

Ngoài ra, Monaco cũng là đội đầu tiên ghi bàn ở 30 trận liên tiếp kể từ khi Marseille làm được điều này vào mùa… 1937/38, tức là cách đây 79 năm.

Những đội có hiệu số bàn thắng – bàn bại tốt nhất châu Âu mùa này: Barcelona (+77), Monaco (+73), Bayern (+64), Real Madrid (+60)

Chân sút số một của Monaco, đội trưởng Radamel Falcao cũng lập thành tích ấn tượng, đó là ghi trên 20 bàn thắng trong một mùa giải VĐQG khi thi đấu ở 3 màu áo khác nhau: Porto, Atletico Madrid và Monaco. Dù sắm vai tay săn bàn hàng đầu Monaco, Falcao 99% không thể giành ngôi vua phá lưới năm nay. Hiện tiền đạo người Colombia mới có 21 bàn, kém rất xa so với 35 pha lập công của người dẫn đầu Edinson Cavani (PSG).

Mùa 2016/17, Falcao đã ghi trên 30 bàn ở mọi đấu trường. Đây là lần thứ năm anh đạt thành tích này. Cụ thể như sau: 2009/10 = 34 bàn, 2010/11 = 38 bàn, 2011/12 = 36 bàn, 2012/13 = 34 bàn, 2016/17 = 30 bàn.

Hiện Monaco dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Pháp với 89 điểm, hơn đội xếp ngay sau là Paris Saint Germain ba điểm và có hiệu số hơn rất xa đội bóng thủ đô Paris (+73 so với +56). Ligue 1 sẽ khép màn chỉ sau một vòng đấu nữa nhưng Monaco vẫn còn trong tay 2 trận chưa đá.

Như vậy, thầy trò HLV Leonardo Jardim thậm chí có thể thua cả hai trận còn lại (không thua quá đậm dẫn đến mất lợi thế hiệu số) vẫn giành ngôi vô địch lần đầu tiên từ mùa 1999/2000. Xét về thành tích đối đầu trực tiếp với PSG hay hiệu số, Monaco đều hơn đại diện Paris. Lượt đi, Monaco thắng 3-1, lượt về hòa 1-1. Hiệu số của hai đội thì như đề cập ở trên.

Nếu đăng quang Ligue 1, họ sẽ là đội vô địch có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong số năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1.

Bảng xếp hạng Ligue 1.

Bài liên quan