Ngày Falcao đi vào lịch sử, Colombia đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

Ở trận giao hữu với Tây Ban Nha vào đêm qua, Colombia đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc khi để đối phương gỡ hòa 2-2 ở phút 87.

Được đánh giá cao hơn đại diện Nam Mỹ, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau nhiều tình huống đe dọa khung thành Colombia, đến phút 24 tiền vệ David Silva đã đón được quả tạt từ cánh phải của Pedro mở tỷ số bằng cú dứt điểm cận thành.

Trong pha bóng này, thủ môn David Ospina là người đáng trách khi đã chạm được tay vào bóng mà vẫn không thể ngăn Silva ghi bàn.

Có bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha bất ngờ chơi chùng xuống tạo điều kiện để Colombia có được thàn thắng gỡ hòa. Phút 40, Edwin Cardona đã tận dụng triệt để sự hớ hênh của hàng thủ đối phương để tâng bóng vào lưới trống khi Pepe Reina cố gắng băng ra ngoài.

Silva là người mở tỉ số trận đấu

Tiếp đà hưng phấn, đến phút 55 Colombia lại ghi thêm được bàn thắng nhờ công của cái tên đã quá quen thuộc – Falcao. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của James Rodriguez, tiền đạo này đã chọn vị trí tốt để đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Tây Ban Nha.

Với bàn thắng thứ 26 ghi được trong 65 lần khoác áo ĐTQG, Falcao đã vượt qua Arnoldo Iguaran (25 bàn/68 trận) để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Colombia từ trước tới nay.

Hơi tiếc cho Falcao là pha dứt điểm chuẩn xác của anh vẫn chưa đủ giúp Colombia giành chiến thắng. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, tiền đạo Alvaro Morata cũng với một pha đánh đầu đã ghi bàn thắng quý giá giúp Tây Ban Nha thoát thua trên sân nhà.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Colombia vẫn cho thấy sự khó chịu của một đội bóng đầy kỹ thuật

Tuy may mắn cầm hòa được Colombia, nhưng Tây Ban Nha đã phải nhận 2 bàn thua đầu tiên trong một trận kể từ tháng Ba năm 2006 tới giờ. Trước đó, lần gần nhất họ bị thủng lưới 2 lần là ở trận thua 2-3 dưới tay Bờ Biển Ngà.
Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác diễn ra đêm qua, Italia đã gây ấn tượng khi đè bẹp đối thủ sừng sỏ Uruguay 3 bàn không gỡ. Trận này Italia vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7 nhờ pha đá phản lưới nhà của Jose Gimenez.

Trong 10 phút cuối, Uruguay nôn nóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và còn để đại diện châu Âu ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Eder (82′) và Daniele De Rossi (90′, pen).

Trong khi đó, trận giao hữu giữa 2 đại diện châu Á là Hàn Quốc và Iraq đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bàn thắng

Colombia: Edwin Cardona (40′), Radamel Falcao (55′)

Tây Ban Nha: David Silva (22′), Alvaro Morata (87′)

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Reina, Azpilicueta, Pique (Deulofeu 56), Nacho, Jordi Alba (Saul 45), Koke,Illarramendi, Iniesta (Asensio 45), Silva (Monreal 45), Aspas (Morata 56), Pedro (Vitolo 77)

Colombia: Ospina, Arias, Zapata, Davinson Sanchez (Murillo 45), Armero, Carlos Sanchez, Aguilar (Torres 67), Cuadrado (Izquidero 88), Rodriguez (Muriel 80), Cardona (Moreno 67), Falcao (Bacca 77)

Bài liên quan