Sao Atletico phạm sai lầm, Uruguay thất bại nặng nề trước Italia

Đội tuyển Italia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại Giampiero Ventura bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Uruguay…

Ở trận giao hữu diễn ra đêm qua tại Nice (Pháp), ĐT Italia đã dễ dàng vượt qua Uruguay với tỷ số 3-0. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này chính là bàn phản lưới nhà rất khó hiểu của trung vệ Jose Gimenez ở phút thứ 7. Từ bàn thắng này, Azzurri đã bảo đảm tốt thế trận, thậm chí còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở thời điểm cuối trận để giành chiến thắng tưng bừng.

Ở đợt tập trung ĐTQG này, Uruguay không triệu tập 2 ngôi sao sáng giá nhất là trung vệ Diego Godin và Luis Suarez. Đây là 1 trong những lý do khiến đội bóng Nam Mỹ gây thất vọng và vừa để thua CH Ailen với tỷ số 1-3.

Khó khăn hơn cho Uruguay là ở trận giao hữu đêm qua tại Nice, họ lại thiếu vắng tiền đạo Edinson Cavani, người mới dính chấn thương ở trận giao hữu với CH Ailen. Trong khi đó, Italia lại ra sân với đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ như Donnarumma, Bonucci, Barzagli, Marchisio, De Rossi, Insigne, Candreva hay Belotti.

Chênh lệch lực lượng khiến Italia có một trận đấu tương đối dễ dàng trước Uruguay

Với sự chênh lệch về lực lượng, Italia nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Và chỉ sau 7 phút thi đấu, mành lưới của Uruguay đã rung lên một cách rất bất ngờ trước pha đá phản lưới nhà của trung vệ Jose Gimenez. Thay vì phá bóng khỏi chân Belotti, trung vệ của Atletico Madrid đã vung chân sút thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Muslera.

Sau bàn mở tỷ số từ “trên trời rơi xuống”, Italia chủ động nhường thế trận cho Uruguay để chơi phản công. Trong thế trận này, đội bóng Nam Mỹ cầm bóng tốt hơn. Nhưng do thiếu tính đột biến trên hàng tấn công, La Celeste chỉ tạo ra một số cơ hội từ những cú sút xa ngoài vòng cấm, không làm khó thủ thành Donnarumma.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Italia còn tạo ra khá nhiều pha phản đòn sắc nét mà nếu may mắn hơn, các cầu thủ áo xanh đã có thể ghi bàn thắng thứ 2 sau hàng loạt cơ hội tạo ra ở cuối hiệp 1.

De Rossi góp công vào chiến thắng của ĐT Italia với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Uruguay vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ chơi tốt hơn Italia. Tất cả những gì họ làm được chỉ là cú đánh đầu tung lưới Donnarumma ở phút 59 nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước khi đánh đầu, Caceres đã phạm lỗi với cầu thủ Italia.

Bên kia chiến tuyến, sau khi tung Eder, Bernardeschi và El Shaarawy vào sân, Azzurri tỏ ra rất lợi hại ở những tình huống lên bóng nhanh. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng Azzurri cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 82 nhờ công của Eder. Trước cú dứt điểm của Leonardo Spinazzola, tiền đạo của Inter Milan đã nhanh chân đệm bóng cận thành không cho thủ thành Muslera cơ hội cản phá.

Không dừng lại ở đó, trước khi trận đấu kết thúc, Italia còn có thêm bàn thắng nữa nhờ công của tiền vệ Daniele De Rossi trên chấm phạt đền.

Giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0, ĐT Italia đã nối dài mạch bất bại dưới thời HLV Ventura lên con số 8. Trong khi đó, đây lại là thất bại thứ 5 liên tiếp của Uruguay.

Bài liên quan