New Zealand vs Bồ Đào Nha, 22h00 ngày 24/6: Mệnh lệnh buộc phải thắng

Trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang cần điểm để chắc chắn có vé vào bán kết, họ sẽ phải đánh bại New Zealand – đội bóng yếu nhất bảng và có nguy cơ lớn rời giải mà không có điểm số nào.

Sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã có được 4 điểm. Trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà bằng bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Như vậy, sau 1 trận hòa và 1 trận thắng, “Brazil của châu Âu” đang cùng Mexico đồng dẫn đầu bảng A với 4 điểm trong tay. Nga tạm đứng thứ ba với 3 điểm, còn New Zealand đứng thứ tư khi chưa giành được điểm nào.

Bồ Đào Nha cần 3 điểm để chắc chắn có vé vào bán kết

Tại vòng cuối, đối thủ của nhà ĐKVĐ châu Âu chỉ là New Zealand dưới cơ khá nhiều. Nhiệm vụ giành 3 điểm của Seleccao sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở trường hợp hòa hoặc thua, khả năng đi tiếp vẫn còn cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Tuy nhiên, khi đó họ sẽ phải chờ đợi vào kết quả cuộc chiến sinh tử giữa Mexico và Nga.

Mặc dù vậy, khả năng có cơn địa chấn ở cuộc so tài này không nhiều phần trăm xảy ra. Cần biết rằng, hai trận đã qua, New Zealand đều thua và nhận về 2 bàn. Tính ra, thầy trò HLV Anthony Hudson đã thua 4 trận liên tiếp gần đây mà không ghi bàn trong 3 trận.

New Zealand sẽ rời giải mà không có điểm số nào

Không phủ nhận đại diện châu Đại Dương đã rất cố gắng cải thiện tình hình. Trước Mexico, họ thậm chí còn có bàn vươn lên dẫn trước do công của Vua phá lưới Championship mùa 2016/17 – Chris Wood cuối hiệp một. Nhưng rồi chính sự yếu kém trong khâu phòng thủ đã khiến New Zealand thêm một lần nhận về mình trái đắng.

Thua kém mọi mặt từ con người, đẳng cấp tới điểm số so với Bồ Đào Nha, sẽ không bất ngờ nếu đội bóng này chia tay Confed Cup 2017 với không điểm và không niềm vui.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: New Zealand thua 1-3

Bài liên quan