HLV trưởng Ryan Giggs muốn mời Scholes làm trợ lý ở ĐT xứ Wales

Tân HLV trưởng ĐT xứ Wales, Ryan Giggs muốn đưa người đồng đội cũ tại Man United là Paul Scholes về làm trợ lý.

Sau sự ra đi của Chris Coleman, ĐT xứ Wales đã đưa Giggs ngồi lên chiếc ghế nóng bằng bản hợp đồng 4 năm.

Ngay trong ngày hôm nay, cựu tiền vệ 44 tuổi sẽ công bố đội ngũ trợ lý của mình, và Scholes nhiều khả năng sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho Giggs cùng với Osian Roberts – người đã mang lại nhiều thành công cho bóng đá xứ Wales trong 1 thập kỷ qua.

Phát biểu ở buổi lễ nhậm chức, Giggs tiết lộ ông từng phải nhờ tới chuyên gia tâm lý để vượt qua những dư chấn sau khi rời Man United năm 2016.

“Tôi đã phải tìm tới bác sĩ tâm lý khi chia tay M.U bởi từ đây tôi lại bắt đầu như một kẻ học việc. Hàng ngày tôi đến M.U như một thói quen, nhưng giờ chuyện đó không còn xảy ra nữa. Tôi phải tự mình khởi đầu một chương mới trong sự nghiệp.

Tôi chưa bao giờ cần tới bác sĩ tâm lý thời còn thi đấu. Và thay vì sợ hãi, tôi phải tận hưởng cuộc phiêu lưu mới, nhìn ra thế giới rộng lớn hơn. Tôi đã rất nhớ bóng đá và thật vui khi được trở lại. Tôi đang rất háo hức cho công việc mới. Thật khó chịu khi tôi phải chờ tới tháng 3 mới có trận ra quân đầu tiên “, Giggs tâm sự.

Bài liên quan