Bóng đá Ý 28/1: Atalanta và niềm vui đã trở lại

Atalanta và niềm vui đã trở lại, AC Milan tiễn cái tên thứ 4 rời San Siro, Có đúng Ibrahimovic xúc phạm Lukaku?… là những tin bóng đá ý đáng chú ý sáng 28/1.

Atalanta và niềm vui đã trở lại

Khi mùa bóng đi được nửa chặng đường, Atalanta thậm chí còn giành được nhiều điểm hơn cùng kì mùa bóng đã xuất sắc trước 1 điểm và kém Milan 7 điểm, trong khi cách biệt giữa họ với Juve đầu bảng sau 19 vòng mùa trước là 13 điểm.

Trong 13 trận đấu gần nhất ở các giải đấu, Atalanta bất bại. Với 3 bàn vào lưới Milan, họ đã ghi 44 bàn, chỉ kém Inter 1 bàn, và tạo ra cảm giác rằng, dù không có Gomez, cỗ máy tấn công của Atalanta đã hoạt động trơn tru trở lại, và rồi sẽ còn ghi hàng loạt bàn thắng nữa, như họ đã quen làm ở mùa trước.

Atalanta cần gì để tiếp tục vươn cao? Họ hiện là đội giành nhiều điểm nhất trong các cuộc đối đầu trực tiếp với các CLB lớn, 11 điểm sau 6 trận (3 thắng, 2 hòa, 1 thua), nhưng họ cần cải thiện thành tích với CLB nhỏ. Atalanta mất tới 8 điểm mùa này trước các đối thủ ở nửa cuối BXH kết quả bóng đá ý, gần nhất là 2 trận hòa với Genoa (0-0) và Udinese (1-1)…

bong-da-y-28-1-atalanta-va-niem-vui-da-tro-lai

Atalanta và niềm vui đã trở lại

AC Milan tiễn cái tên thứ 4 rời San Siro

AC Milan đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A. Mặc dù vậy, đội hình của họ vẫn đang gặp quá nhiều vấn đề. Nơi vị trí trung vệ, thủ quân Alessio Romagnoli chưa đủ nhanh nhẹn để thích nghi với hệ thống chiến thuật mới của HLV Stefano Pioli, Simon Kjaer không thể cày ải liên tục do vấn đề tuổi tác, Matteo Gabbia chưa có nhiều kinh nghiệm.

Cuối cùng, Mateo Musacchio cũng đã rời San Siro. Sau 1 quá trình đàm phán rất nhanh, AC Milan đã chấp nhận để trung vệ người Argentina chuyển đến Lazio. Giá trị của thương vụ này không được tiết lộ. Song, chắc chắn đội bóng thủ đô sẽ không phải bỏ ra quá nhiều tiền bởi giao kèo giữa Mateo Musacchio và AC Milan chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021.

Có đúng Ibrahimovic xúc phạm Lukaku?

Tâm điểm của trận derby thành Milan giữa Inter Milan và AC Milan (Inter thắng ty so bong da 2-1), thuộc khuôn khổ Coppa Italia rạng sáng 28/1 là khoảnh khắc ẩu đả giữa Zlatan Ibrahimovic và Romelu Lukaku.

Nguồn cơn mọi chuyện diễn ra vào cuối hiệp 1, thời điểm Lukaku bị hậu vệ Alessio Romagnoli phạm lỗi và phản ứng gay gắt. Sau đó, Ibrahimovic đã khiêu khích, sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc khi gọi số 9 của Inter Milan là “đồ con lừa” (nguyên văn câu nói: ‘Go do your voodoo, you little donkey”).

Hành động này khiến Lukaku hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiền đạo người Bỉ đòi lao vào ăn thua đủ, thậm chí cũng dùng lời lẽ xúc phạm tới gia đình của Ibrahimovic. Kết quả, hai cầu thủ từng sát cánh với nhau ở MU giai đoạn 2017-2018 đều nhận thẻ vàng. Ibrahimovic sau đó phải rời sân ở phút 58 vì thẻ vàng thứ 2.  

Bài liên quan