Tin bóng đá Italy 30/10: Sao xịt Pirlo khẳng định sự tệ hại

Sao xịt Pirlo khẳng định sự tệ hại,  Arsenal và AC Milan thắng áp đảo, Inter cần phải ‘bắt’ các tiền vệ lập công… là những tin bóng đá Italy ngày 30/10.

Sao xịt Pirlo khẳng định sự tệ hại

Thất bại của Juventus trước Barcelona không phải là một kết quả quá bất ngờ. Khi phong độ của Bianconeri sau 5 vòng đấu tại kqbd y là rất đáng thất vọng, họ chỉ thắng 2 và hòa 3 trận.

Juventus tiếp tục không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo do COVID-19, nhưng Andrea Pirlo vẫn còn những cái tên tốt nhất trên hàng công với Paulo Dybala, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski và Federico Chiesa. Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng đến sự cân bằng của đội bóng trong suốt 45 phút đầu tiên.

Hiện tại, Bernardeschi không có một vai trò rõ ràng và dần lạc lối tại Juventus. Lần gần nhất, cầu thủ người Ý chơi một trận đấu thực sự hay đã quá xa, đó là màn lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid vào năm 2019.

tin-bong-da-italy-30-10-sao-xit-pirlo-khang-dinh-su-te-hai

Sao xịt Pirlo khẳng định sự tệ hại

Arsenal và AC Milan thắng áp đảo

Tại đấu trường kqbd c1 Champions League tuần này, các CLB Anh đã thi đấu tốt. Cả MU, Chelsea, Man City và Liverpool giành chiến thắng. Tiếp nối thành công của các đội bóng đồng hương, Arsenal và Leicester đều có chiến thắng đơn giản tại bảng đấu của mình.

Trên sân nhà, Arsenal dễ dàng đánh bại Dundalk với tỷ số 3-0. “Pháo thủ” phải tới cuối hiệp 1 mới thi đấu bùng nổ và tìm được 2 bàn thắng liên tiếp trong vỏn vẹn 3 phút, từ phút 42 tới 44, do công của Edward Nketiah và Joseph Willock. Đầu hiệp 2, Nicolas Pepe ấn định tỷ số 3-0 cho Arsenal.

Trong khi đó, Leicester có hiệp 1 thi đấu lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà AEK Athens. Họ kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn 2-0. Sang hiệp 2, “Bầy cáo” bị rút ngắn tỷ 1-2 ở phút 49. Lúc này, Leicester thi đấu cẩn trọng hơn và bảo toàn được chiến thắng đến hết trận.

Inter cần phải ‘bắt’ các tiền vệ lập công

Kể từ đầu mùa chỉ có 1 tiền vệ của Inter lập công. Trớ trêu lại là tiền vệ bị các Interista căm ghét nhất – Roberto Gagliardini. Anh ghi bàn trong chiến thắng 5-2 của Inter trước tân binh Benevento ngay trong ngày ra quân Serie A mùa giải mới. Tất cả những tiền vệ tấn công được đánh giá cao như Arturo Vidal, Nicolo Barella hay Christian Eriksen đều chưa ghi bàn, Stefano Sensi thì chấn thương.

Trong khi ở mùa trước, 31,3% trong tổng số 114 bàn thắng trên mọi mặt trận của Inter được ghi bởi các tiền vệ (hàng công ghi 53,6% và hậu vệ ghi 15,1%). Ở mùa này, 71,4% trong số 14 bàn thắng của Inter do hàng công ghi. Romelu Lukaku (7 bàn) và Lautaro Martinez (3) đã đóng góp 10 bàn trong số này.

Bài liên quan