Bóng đá Đức 5/11: Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng

Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng, Dortmund hét giá bán Bellingham cho Chelsea, Liverpool và Man City, Hàng công hạng A của Dortmund nay còn đâu?… là những tin bóng đá Đức mới nhất ngày 5/11.

Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng

Được xem là trụ cột của tuyển Đức tại kỳ World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay tuy nhiên, một hung tin đã xảy đến đối với Timo Werner sau loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League.

Theo đó, ở cuộc đụng độ giữa RB Leipzig và Shaktar Donetsk để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out, cựu chân sút Chelsea dù được góp mặt trong đội hình xuất phát nhưng chỉ có thể thi đấu đúng 19 phút trước khi rời sân, nhường chỗ cho Emil Forsberg.

Kết quả, dù Leipzig giành chiến thắng đậm 4-0 nhưng sau trận đấu, họ đã phải nhận thiệt hại về lực lượng với chấn thương của Timo Werner. Theo thông báo từ phía đại diện nước Đức, tiền đạo sinh năm 1996 bị rách dây chằng bao khớp ở mắt cá chân trái và phải nghỉ thi đấu đến hết năm nay, điều đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup diễn ra trên đất Qatar. Qua đó kết quả bóng đá tây ban nha là giải đấu mà NHM cũng quan tâm rất nhiều.

bong-da-duc-5-11-mat-world-cup-werner-noi-loi-cay-dang

Mất World Cup, Werner nói lời cay đắng

Dortmund hét giá bán Bellingham cho Chelsea

Thông tin của tờ Metro dẫn lại nguồn tin của báo giới Đức cho biết CLB Borussia Dortmund đã đưa ra mức giá 150 triệu euro cho Chelsea , Manchester City và Liverpool – những đội bóng được cho đang quyết tâm chiêu mộ sao trẻ Jude Bellingham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Bellingham – 19 tuổi hiện đang có những màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong màu áo Dortmund. Không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngôi sao người Anh cũng chơi tốt ở hành lang hai cánh và hỗ trợ tấn công rất tốt. Con số 9 bàn thắng sau 19 trận đấu cho Dortmund trên mọi đấu trường là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng của ngôi sao sinh năm 2003 này.

Liverpool và Man City, Hàng công hạng A của Dortmund nay còn đâu?

Sở dĩ hàng công Dortmund trở nên yếu kém như vậy, bởi HLV Terzic chưa giải được bài toán về lỗ hổng mà Erling Haaland để lại. Những cái tên được kỳ vọng có thể thay thế tiền đạo người Na Uy như Donyell Malen hay Karim Adeyemi đều cách rất xa yêu cầu.

Theo Dự đoán kết quả bóng đá Malen đã chơi 7 trận tại Bundesliga mùa này, thành tích ghi bàn của tiền đạo người Hà Lan là… 0. Và đó cũng là “cột mốc” của Adeyemi sau 8 trận. Một đội bóng mà hai tiền đạo được đánh giá đóng vai trò chủ lực cùng nhau tịt ngòi sau 12 vòng đấu, thì việc Dortmund vẫn đang xếp thứ 4 và kém đội đầu bảng Union Berlin chỉ 4 điểm đã là kỳ tích.

Bài liên quan