Bóng đá Đức 18/12: Serge Gnabry đã chói sáng trở lại

Serge Gnabry đã chói sáng trở lại, Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Dortmund, Jesse Marsch bị RB Leipzig sa thải… là những tin bóng đá Đức ngày 18/12.

Serge Gnabry đã chói sáng trở lại

Lịch bóng đá hôm nay Gnabry đã chơi quá tốt ở thời điểm anh cần phải khẳng định giá trị của mình. Thời gian gần đây Gnabry đã liên tục phải ngồi dự bị cho Sane và Coman do phong độ sa sút vì chấn thương. Tuy nhiên, khi có cơ hội đá chính, anh đã nắm bắt rất tốt và trận đấu bùng nổ trước Stuttgart chính là minh chứng cho sự trở lại khá ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1995 này.

“Gnabry đã có một trận đấu rất hay. Bàn thắng đầu tiên thật không thể tin được. Hai pha kiến ​​tạo thực sự tốt. Anh ấy là một cầu thủ phi thường”, HLV Nagelsmann đã ca ngợi màn trình diễn của Gnabry, cầu thủ hiện đã có cho mình 9 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 16 trận ở Bundesliga mùa này. Tính rộng hơn là 11 bàn và 6 kiến tạo sau 23 trận trên mọi đấu trường cho Bayern.

bong-da-duc-18-12-serge-gnabry-da-choi-sang-tro-lai

Serge Gnabry đã chói sáng trở lại

Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Dortmund

Dortmund tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 21, Erling Haaland chuyền cho Thorgan Hazard sút tung lưới thủ môn Sascha Burchert. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sức ép của chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 33. Haaland tự tin thực hiện cú đá phạt đền để mở tỷ số sau khi VAR phát hiện trung vệ Maximilian Bauer để bóng chạm tay trong vùng cấm lúc này ty le bong da của trận đấu vẫn được giữ ổn định. Phút 82, số 9 hoàn tất cú đúp bằng một tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc sau đường kiến tạo từ Julian Brandt. Từng có thời gian, những tình huống đánh đầu là điểm yếu của Haaland nhưng giờ đây, cầu thủ người Na Uy đã dần hoàn thiện bộ kỹ năng để trở thành trung phong toàn diện bậc nhất thế giới.

3 điểm tại Signal Iduna Park giúp Dortmund giữ vững vị trí nhì bảng với 34 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với CLB dẫn đầu Bayern Munich vẫn là 6 điểm.

Jesse Marsch bị RB Leipzig sa thải

Nếu phải chọn một người Mỹ xứng đáng làm HLV ở các giải đấu cấp cao nhất, thì đó phải là Jesse Marsch. Người đàn ông 48 tuổi đã trải qua mọi cấp độ trong hệ thống của Red Bull, từ New York, Salzburg và vừa rồi là Leipzig.

Ông đã dành hai danh hiệu tại Salzburg, cũng như chắp cánh cho sự trưởng thành của những cầu thủ được bán cho những đội bóng lớn hơn, như Erling Halaand, Patson Daka, Takumi Minamino, Hwang Hee-chan và Dominik Szoboszlai. Mặc dù Salzburg không thể vượt qua vòng bảng Champions League, nhiều người không thể rời mắt khỏi cách đội bóng của Marsch chơi bóng. Đó là lí do giúp ông sẵn sàng cho công việc ở đội bóng hàng đầu trong hệ thống, RB Leipzig.

Bài liên quan