Bóng đá Đức 16/6: Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức

Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức, Bayern bị biến thành trò hề vì điều khoản ‘khôn lỏi’, Đức vs Ý: Giải quyết hàng công ra sao, Flick?… là những tin bóng đá Đức đáng chú ý ngày 16/6.

Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức

Còn nhớ sau thất bại của Đức tại vòng 1/8 EURO năm ngoái, Guendogan đã hé lộ ý định từ giã Die Mannschaft. Tiền vệ sinh năm 1990 cảm thấy hết kiên nhẫn sau 10 năm không có bước đột phá trong màu áo ĐT Đức. Tờ Spiegel khi đó tiết lộ “quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế của Guendogan chắc chắn tới 80%”.

Ở trận thắng Italia tỷ số bóng đá 5-2, Guendogan đã có một trong những màn trình diễn tốt nhất với ĐT Đức. Và điều quan trọng là sự kết nối tuyệt vời với Kimmich đã cộng hưởng sức mạnh của cả hai tiền vệ tầm cỡ này. Nếu trước kia Flick chỉ dùng Guendogan làm phương án dự bị cho Goretzka thì nay đã ngược lại, tiền vệ của Man City hiện là đối tác tốt nhất của Kimmich.

bong-da-duc-16-6-vi-the-moi-cua-guendogan-o-dt-duc

Vị thế mới của Guendogan ở ĐT Đức

Bayern bị biến thành trò hề vì điều khoản ‘khôn lỏi’

Theo báo chí châu Âu, lời đề nghị hỏi mua Mane lần thứ hai của Bayern Munich đã bị Liverpool thẳng thừng từ chối. Lý do là bởi những điều khoản mà Hùm xám đề xuất thực sự không khác gì một “trò đùa”.

Cụ thể, trong tổng phí chuyển nhượng 30 triệu bảng mà Bayern đề nghị chỉ có 23,5 triệu bảng là trả ngay, 6,5 triệu bảng còn lại sẽ là phụ phí theo thành tích.

Nhưng Liverpool sẽ chỉ nhận được khoản này nếu Mane giúp Bayern vô địch Champions League và phải giành được 3 Quả bóng vàng trong vòng 3 mùa giải tại sân Allianz Arena với mức tỷ lệ kèo bóng đá ở các trận đấu khá ổn.

Đức vs Ý: Giải quyết hàng công ra sao, Flick?

Những kết quả hòa ấy chỉ ra một vấn đề ai cũng nhìn thấy ở tuyển Đức: Đâu là phương án ghi bàn đáng tin cậy vào lúc này? Thật khó để tìm ra câu trả lời. HLV Flick dường như muốn san sẻ nhiệm vụ ấy cho những cái tên khác nhau, từ Joshua Kimmich đến Jonas Hofmann, người đã lập công ở hai trong ba trận gần nhất bất luận anh được bố trí đá wing-back phải.

 Màn trình diễn ở hai trận đấu ấy khiến nguy cơ vắng mặt World Cup 2022 của Sane trở nên rõ ràng nếu anh không cải thiện những đóng góp của mình ở các trận đấu kế tiếp. Ngoài Sane, những tiền đạo khác ở tuyển Đức như Timo Werner, Kai Havertz hay Thomas Muller vẫn đang mang sự cùn mòn vào màn trình diễn của mình trong những lần ra sân.

Bài liên quan