Chi 25 triệu bảng, Chelsea quyết săn đuổi sao chạy cánh của Pháo thủ

CLB Chelsea bất ngờ gửi lời đề nghị mua tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal với giá 25 triệu bảng Anh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Chelsea đã mang về 4 tân binh là Antonio Rudiger, Álvaro Morata, Tiemoue Bakayoko và Willy Caballero. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa làm HLV Conte an tâm cho một mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn bởi nhà vô địch Premier League sẽ là mục tiêu đánh bại của các đội bóng trong nước và còn phân sức ở Champions League.

Chamberlain được kình địch Chelsea săn đuổi

Với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League và tiến sâu hơn ở Champions League mùa tới, Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ thêm ít nhất 4 cầu thủ nữa. Một trong 4 mục tiêu đó là tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal.

Theo Daily Mail, Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng Anh đến Arsenal để có được chân sút 23 tuổi người Anh. Tuy nhiên, lời đề nghị trên ngay lập tức bị “pháo thủ” từ chối.

Chamberlain hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal và chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục gắn bó với sân Emirates. Nếu Arsenal không bán anh lúc này sẽ là một tổn thất lớn sau 1 năm nữa bởi khi đó Chamberlain có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chamberlain đá chính trận Siêu cúp Anh với Chelsea. Trận này, anh chính là người thực hiện quả 11 m quyết định giúp Arsenal giành chiến thắng 3-1

HLV Conte vẫn chưa tìm được chân sút ưng ý cho hàng công

Chamberlain là mẫu tiền vệ biên mạnh mẽ và có khả năng gây đột biến cao nên rất phù hợp với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của HLV Conte. Màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận tranh Siêu cúp Anh vừa qua phần nào đã thuyết phục được chiến lược gia người Ý.

Về phía Arsenal, ngoài Chamberlain, còn có rất nhiều cầu thủ mà hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào năm 2018. Nếu không có chính sách lương bổng hợp lý, “pháo thủ” sẽ phải nhìn cảnh CLB bị chảy máu nhân tài hàng loạt. Hiện tại Alexis Sanchez và Mesut Ozil vẫn chưa chính thức gia hạn hợp đồng trong khi Jack Wilshere, Santi Cazorla, Kieran Gibbs và Carl Jenkinson chỉ còn lại 1 năm trên hợp đồng và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Bài liên quan