Từng rực sáng bên cạnh Ronaldo, thần đồng đắt giá nhất Bồ Đào Nha giờ không chốn dung thân

Từng rực sáng bên cạnh đàn anh Ronaldo nhưng lúc này thần đồng Bồ Đào Nha đang phải tìm cho mình CLB mới.

Tỏa sáng rực rỡ ở VCK EURO 2016, Renato Sanches đã chứng minh anh là bản hợp đồng đáng đầu tư của Bayern Munich. Tuy nhiên, ở mùa giải trước, tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha lại không để lại nhiều dấu ấn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti.

Bởi vậy, trong phiên chợ Hè năm nay, Hùm xám đã đẩy Sanches vào danh sách bán. Trong những đội bóng sẵn sàng chiêu mộ Sanches, đáng chú ý có AC Milan, CLB đã chi rất đậm cho chuyển nhượng với quyết tâm lấy lại vị thế của mình ở sân chơi số 1 Italia.

Không ai khác, đích thân Chủ tịch của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge đã đăng đàn khẳng định Milan rất quan tâm tới Renato Sanches. Chỉ có điều cho tới thời điểm này, vẫn chưa có thỏa thuận nào do Rossoneri chưa đáp ứng yêu cầu của Hùm xám.

Renato Sanches đang được AC Milan đặc biệt quan tâm

“Tôi có thể xác nhận rằng Milan đang rất quan tâm tới Renato Sanches. Tuy vậy, tôi có cảm giác rằng họ chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về tài chính của chúng tôi. Do đó, vẫn chưa có thỏa thuận nào cả”, Chủ tịch của Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge cho biết.

Milan theo đuổi Renato Sanches là thông tin khá bất ngờ bởi trong kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay, đội bóng Italia đã đón thêm khá nhiều tiền vệ chất lượng như Franck Kessie (Atalanta), Hakan Calhanoglu (Leverkusen) hay mới nhất là Lucas Biglia (Lazio).

Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Milan muốn mượn Renato Sanches 2 mùa, kèm theo điều khoản mua đứt với mức giá khoảng 47 triệu euro.

Cũng trong phát biểu của mình, ông Karl-Heinz Rummenigge khẳng định không còn quan tâm tới Alexis Sanchez, mục tiêu mà Bayern vốn quan tâm ở thời điểm đầu phiên chợ Hè 2017.

“Golden Boy” 2016 không được ra sân thường xuyên tại Bayern Munich

“Tôi không biết cậu ta đã nói gì nhưng chúng tôi không còn liên quan tới thương vụ này. Chúng tôi đã thỏa thuận với HLV (Carlo Ancelotti) rằng sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ cầu thủ nào cho hàng tấn công”, Chủ tịch của Bayern Munich nói thêm.

Bài liên quan