Vài ngày tới, Marcelo sẽ đi vào lịch sử của Real Madrid

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 12 trong màu áo Real Madrid.

Khi La Liga 2017/18 khởi tranh, Marcelo sẽ có mùa giải thứ 12 khoác áo Los Blancos và viết lại lịch sử CLB. Theo đó, anh trở thành cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều mùa giải nhất cho đội bóng áo trắng trong lịch sử.

Thành tích này vượt qua cả hai huyền thoại Alfredo Di Stéfano và Roberto Carlos, cùng có 11 mùa thi đấu cho Real. Về số trận thi đấu cho Real, Marcelo đã trải qua 408 lần ra sân, cao thứ 2 so với các cầu thủ nước ngoài, sau Carlos (527 trận).

Vài ngày nữa, Marceloa sẽ đi vào lịch sử của Real

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Marcelo chia sẻ: “Tôi đã ở Real nhiều năm qua, mỗi mùa bóng tôi đều cố gắng cùng các đồng đội tạo ra màn trình diễn tốt nhất để chiến thắng và giành danh hiệu.”

Kể từ khi ra mắt Los Blancos mùa giải 2006/07, Marcelo đã có 3 lần nâng cao chiếc Cúp vô địch Champions League, 2 FIFA Club World Cup, 2 Siêu Cúp châu Âu, 4 La Liga, 2 Cúp nhà Vua và 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Anh cũng là thành viên của Real đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Mùa giải tới, Marcelo vẫn là quân bài chủ chốt trong đội hình của HLV Zinedine Zidane, tiếp tục chinh phục những thử thách cực đại trên mọi đấu trường.

Marcelo đã cùng với Real gặt hái được vô số thành công

Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho Real Madrid từ khi mới chỉ là một cầu thủ trẻ, trải qua 12 năm Marcelo đã không ngừng tiến bộ và trở thành hậu vệ trái số 1 Thế giới. Không những chứng tỏ được năng lực bản thân mà Marcelo còn gặt hái được vô số thành công với Los Bancos. Qua từng mùa giải, Marcelo càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của anh là cực kỳ lớn tới thành công cũng như sự ổn định trong phòng thay đồ của Real Madrid.

Có thể nói, tới thời điểm hiện tại Marcelo hoàn toàn có thể sánh ngang với những huyền thoại của SVĐ Bernabeu như Raul, Casillas hay thậm chí kể cả người thầy của anh hiện tại Zinadine Zidane.

Bài liên quan