Thực hư vụ HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ trước SEA Games 29: BHL chính thức lên tiếng

Ban huấn luyện (BHL) U22 Việt Nam khẳng định không có chuyện đội đã loại 4 cầu thủ gồm Sỹ Huy, Văn Hậu (U20 Việt Nam) cùng với Lê Thanh Bình (Thanh Hóa) và Văn Kiên (Hà Nội FC).

Sáng 6/8, một số thông tin trên các phương tiện truyền thông khiến dư luận hiểu nhầm HLV Hữu Thắng và các cộng sự đã loại 4 cầu thủ, qua đó sớm chốt danh sách 20 người chính thức dự SEA Games 29 dù chuyến tập huấn Hàn Quốc chưa kết thúc.

Thông tin này khiến chính những cầu thủ đang có mặt tại Hàn Quốc hoang mang. Trưa 6/8, sau buổi tập, 4 cái tên được nhắc đến không có trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Sỹ Huy (U20 Việt Nam) và Văn Kiên (Hà Nội FC), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa) đều bất ngờ khi được bạn bè, người nhà hỏi han, động viên.

Để trấn an các học trò, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

Hai thủ môn đăng ký dự SEA Games của U22 Việt Nam nhiều khả năng là Phí Minh Long (22) và Bùi Tiến Dũng (1). Đỗ Sỹ Huy (24) không được đăng ký chính thức nhưng vẫn sang Malaysia theo diện thủ môn dự phòng.

“24 thành viên của đội vẫn sẽ sát cánh bên nhau tới hết chuyến tập huấn Hàn Quốc. Tôi khẳng định rằng 4 cái tên nhắc tới ở trên vẫn còn nguyên suất cạnh tranh sang Malaysia dự SEA Games 29,” một thành viên ban huấn luyện chia sẻ.

Sở dĩ có tin đồn loại 4 cầu thủ kể trên do chủ nhà Malaysia công bố lên website danh sách sơ bộ các vận động viên dự SEA Games 29.

Tuy nhiên, đó chưa phải danh sách chốt cuối cùng. Riêng môn bóng đá nam, các đội tuyển có quyền thay đổi cầu thủ, chốt danh sách ở buổi họp kỹ thuật trước giải (khoảng ngày 13/8).

Theo thông tin từ ban huấn luyện, U22 Việt Nam sẽ loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách 20 người chính thức dự SEA Games 29. Tuy nhiên thời điểm công bố danh sách chưa xác định.

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Busan FC vào 16h ngày 9/8, tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc).

Bài liên quan