Per Mertesacker chấn thương, Wenger đứng ngồi không yên vì hàng thủ

Trung vệ 32 tuổi người Đức đã phải khâu mi mắt sau chấn thương trong trận chung kết Community Shield với Chelsea. Chấn thương của anh khiến người ta giật mình khi nghĩ đến việc HLV Arsene Wenger sẽ sử dụng hàng thủ như thế nào khi đối đầu với Leicester City ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa 2017/18.

Dù cho Mertesacker không còn là sự lựa chọn số một ở bộ tứ vệ Arsenal, nhưng anh vẫn được tin tưởng trao băng đội trưởng trong trận chung kết Siêu cúp nước Anh. Tuy nhiên, cầu thủ kỳ cựu này đã phải rời sân chỉ sau 27 phút. Cú va chạm rất mạnh với Gary Cahill khiến anh nằm vật ra sân cùng khuôn mặt bê bết máu.

Việc mất người ngoài dự kiến đã buộc Wenger phải đưa vào sân tân binh Sead Kolasinac. Và chấn thương này cũng khiến HLV người Pháp đau đầu khi trận đấu với Leicester City sẽ bắt đầu vào thứ Bảy ngày 12/08 tới đây.

Chấn thương của Mertesacker ngày hôm qua

Bởi lẽ một cầu thủ đáng tin cậy khác là Laurent Koscielny lại đang lãnh án treo giò và không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, diễn ra trên sân King Power. Anh cũng không có mặt trong đội hình đăng ký với Chelsea. Gabriel thì chỉ vừa trở lại tập luyện, sau chấn thương mắc phải ở trận đấu với Everton hồi tháng Năm. Với tình trạng này, anh khó có thể kịp hồi phục cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Một cái tên khác là Shkodran Mustafi cũng không thực sự sẵn sàng. Anh cũng chỉ mới tập luyện trở lại vào tuần trước. Ngôi sao này được cho nghỉ nhiều hơn các đồng đội khác vì anh phải chinh chiến tại Confederations Cup trong màu áo đội tuyển Đức.

Như vậy, nhiều khả năng Wenger sẽ sắp Kolasinac đá cặp với Rob Holding, người cũng ra sân trong trận đấu với Chelsea. Và thực sự ông cũng chỉ có mỗi 2 cái tên này để sử dụng. Trong trường hợp có chấn thương giữa trận, thì mọi chuyện rất dễ trở thành thảm họa.

Đây quả thực là nỗi lo thực sự của Wenger khi Premier League đã cận kề

Arsenal đã lộ điểm yếu nơi hàng thủ ngay ở mùa giải trước. Pháo thủ thành London để bị thủng lưới những 44 lần, nhiều nhất trong 6 đội dẫn đầu Premier League. Nhưng trong kỳ chuyển nhượng này, HLV Wenger cũng chỉ bổ sung bản hợp đồng tự do Kolasinac từ Schalke 04. Chỉ bấy nhiêu thôi là rất khó để đủ sức phục vụ cho mục đích quay lại top 4, chứ chưa nói đến việc cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Các CĐV có lẽ sẽ tạm chưa nghĩ đến nỗi lo này, vì còn đang mải ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Anh. Pháo thủ vừa đánh bại Chelsea trên chấm penalty với tỉ số 4-1. Trước đó, hai đội cầm hòa nhau với tỉ số một đều. Tân binh Alvaro Morata và thủ thành Thibaut Courtois là những người đá hỏng bên phía The Blues. Trong khi đó, Walcott, Monreal, Chamberlain và Giroud đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem về danh hiệu đầu mùa giải cho đội chủ sân Emirates.

Bài liên quan