Thêm một ngôi sao bị Jurgen Klopp liệt vào danh sách “cần thanh lý”

Huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa mới lên tiếng xác nhận tương lai của tiền vệ chạy cánh Lazar Markovic, ông thầy người Đức khẳng định rằng đã cho phép Markovic được tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

Lazar Markovic mùa trước thi đấu cho hai câu lạc bộ là Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha và Hull City theo những bản hợp đồng cho mượn khác nhau. Cầu thủ này chỉ vừa mới trở lại sân Anfield hồi đầu tháng 6 vừa qua và đã thi đấu cho Liverpool trong trận giao hữu với Tranmere.

Tuy nhiên, sau đó, Markovic bỗng dưng biến mất trong thành phần Liverpool tham gia các trận đấu giao hữu sau đó, đặc biệt là giải đấu giao hữu Premier League Asia Trophy trên đất Hồng Kông. Đó như là dấu hiệu cho thấy, tiền vệ Serbia không còn tương lai tại sân Anfield.

Markovic đã không còn tương lai tại Anfield

“Với Lazar [Markovic], không có gì bí mật cả, cậu ấy được tự do tìm kiếm bễn đỗ mới, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán, đây là điều giống hệt như mùa hè năm ngoái. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng, tôi đặc biệt thích tính cách của cậu ấy”, Jurgen Klopp chia sẻ với ​Liverpool Echo.

“Hiện tại, Lazar hoàn toàn khỏe mạnh, đang có phong độ tốt nhất kể từ khi tôi làm việc chung với cậu ấy. Cách đây không lâu, cậu ấy gặp vấn đề ở háng với một chấn thương, nhưng bây giờ cậu ấy hoàn toàn sung sức. Sẽ có một câu lạc bộ thực sự cần mẫu cầu thủ như Lazar”.

Lazar Markovic từng được biết đến như là bản hợp đồng đắt giá của Liverpool. Cách đây 3 năm, The Kop từng phải bỏ ra tới 25 triệu euro để mua cầu thủ này từ Benfica.

Kể từ khi cập bến The Kop, Markovic chỉ để lại sự thất vọng

Dù vậy, trong suốt quá trình khoác áo Liverpool, Lazar Markovic đã không thể hiện được như sự kỳ vọng. Cầu thủ chạy cánh này chỉ có duy nhất một mùa giải khoác áo The Kop trước khi bị đem đi cho mượn tới Fenerbahce, Sporting CP và hiện tại là Hull City.

Đáng chú ý là ở thời điểm hiện tại không có nhiều đội bóng muốn sở hữu cầu thủ người Serbia. Lý do là Markovic đã có tiền sử dính chấn thương. Hơn nữa phong độ của cầu thủ này khi được đem đi cho mượn cũng không có gì quá nổi trội.

Lazar Markovic tới Liverpool theo một bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với vô vàn những kì vọng, tuy nhiên, cầu thủ này không thể thích ứng với lối đá đầy khắc nghiệt tại xứ sương mù và việc ra đi là hoàn toàn dễ hiểu. Hiện tại, Watford và Besiktas là các đội bóng quan tâm tới “số 50” của Liverpool.

Bài liên quan