Thắng kịch tính Mỹ ở hiệp phụ, U20 Venezuela chính thức góp mặt ở bán kết

Ép sân suốt cả hai hiệp thi đấu chính thức với vô vàn cơ hội làm bàn bị bỏ lỡ, cuối cùng thì U20 Venezuela cũng có thể giành chiến thắng trước U20 Mỹ với tỷ số 2-1 tại tứ kết U20 World Cup.

Dù gặp đối thủ cũng được đánh giá cao ở hàng công, U20 Venezuela vẫn thi đấu áp đảo đội tuyển U20 Mỹ. Với lợi thế về thể hình và sức mạnh, đội bóng Nam Mỹ sẵn sàng không chiến hay bứt tốc để vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, ở hiệp 1, U20 Venezuela không có được quá nhiều cơ hội. Penaranda là người sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên khi thực hiện cú sút chìm trái phá ở cự ly gần 35m nhưng thủ môn U20 Mỹ, Klinsmann đã xuất sắc đổ người cứu thua. Sau đó 7 phút, Cordova đã đưa được bóng vào lưới U20 Mỹ nhưng trọng tài đã thổi phạt anh một tình huống việt vị.

Bước sang hiệp 2, U20 Venezuela đã thi đấu áp đảo hơn khá nhiều. Cordova có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở phút 61 nhưng một lần nữa họ không thể thắng thủ môn, người là con trai của tiền đạo Klinsmann nổi tiếng. Hai phút sau, tiếp tục là Cordova bật cao đánh đầu dội xa ngang ở cự ly 10m trong sự tiếc nuối của khán giả.

U20 Venezuela chính thức giành vé vào bán kết

Tình huống đáng tiếc nhất của U20 Venezuela đến ở phút 73, khi Penaranda đột phá và dứt điểm nhưng bị cản lại. Hàng loạt các cầu thủ Mỹ và Venezuela thi nhau phá bóng hoặc dứt điểm ở cự ly 5m, nhưng rồi khung thành đại diện Bắc Mỹ vẫn đứng vững. Phút 90+4, người Mỹ suýt chút nữa đã có bàn thắng vàng với một pha bóng bổng cố định khá hay.

Đến hiệp phụ, cuối cùng U20 Venezuela đã có bàn thắng khi số 7 Penaranda tham gia và một đợt tấn công bài bản rồi có mặt đúng chỗ gần khung thành đối phương để thực hiện pha kết thúc tung lưới sau đường căng ngang như đặt của số 15 Sosa. Sau đó, Cả 2 đội có thêm 1 bàn thắng và chung cuộc Venezuela thắng 2-1.

Thắng trận này, U20 Venezuela là đội đầu tiên có mặt tại bán kết U20 World Cup 2017.

TỶ SỐ CHUNG CUỘC

U20 Venezuela 2-1 U20 Mỹ

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U20 Venezuela: 1.Farinez; 2.Velasquez; 4.Ferraresi; 5.Jose Hernandez; 7.Penaranda; 8.Yangel Herrera; 9.Ronaldo Pena; 11.Ronaldo Chacon; 16.Ronaldo Lucena; 19.Cordova; 20. Ronald Hernandez.

U20 Mỹ: 1.Klinsmann; 3.Danny Acosta; 5.Palmer-Brown; 6.Glad; 7.Williamson; 8.Tyler Adams; 16.Carter-Vickers; 17.Lennon; 18.Jones; 19.Sargent; 20.De La Torre

Bài liên quan