“Thánh nhọ” Higuain và sự vô duyên ở những giải đấu lớn

Trận thua 1-4 ở chung kết Champions League 2016/17 đào sâu nỗi buồn của cả Higuain lẫn Juventus.

Thất bại trước đội bóng cũ Real Madrid đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Higuain cùng đội tuyển và CLB gục ngã ở các giải đấu lớn. Ba thất bại trước đó gồm các trận chung kết World Cup 2014 (Argentina thua Đức 0-1), chung kết Copa America 2015 (Argentina thua Chile 1-4 ở loạt penalty) và chung kết Copa America 2016 (Argentina thua Chile 2-4 ở loạt luân lưu).

Higuain thêm một lần nữa thấy được cái sự kém duyên của mình ở những giải đấu lớn

Tính trong sự nghiệp thi đấu, Gonzalo Higuain vẫn chưa lần nào được nâng cao một chức vô địch ở giải đấu cúp danh giá. Hiện nay anh mới có cúp Nhà vua Tây Ban Nha và cúp quốc gia Italy. Chân sút người Argentina sở hữu 3 chức vô địch La Liga và một chức vô địch Serie A.

Đầu quân cho đội bóng mạnh nhất Italy thời điểm này, Higuain vẫn không thoát khỏi mạch vô duyên ở giải đấu lớn. Câu lạc bộ của anh vừa thua trận chung kết C1/Champions League thứ bảy, đồng thời là thất bại thứ năm liên tiếp tính tại đấu trường Champions League.

Bảy trận thua của Juve gồm: chung kết C1 các năm 1973 (thua Ajax 0-1), năm 1983 (thua Hamburg 0-1); chung kết Champions League các năm 1997 (thua Dortmund 1-3), năm 1998 (thua Real 0-1), năm 2003 (thua AC Milan 2-3 trong loạt luân lưu), năm 2015 (thua Barca 1-3) và mới nhất là thua Real.

Higuain chưa thể đổi vận.

Sau 9 lần tham gia chung kết C1/Champions League, Juve mới có 2 lần vô địch vào các năm 1985 và 1996. Bà đầm già thành Turin chính là đội đá chung kết tồi nhất, với tỷ lệ thất bại lên đến 77,7%. Đứng thứ nhì là Benfica, đá 7 trận thua 5 (tỷ lệ 71,4%). Bayern Munich 50-50, thắng 5 và thua 5.

Đá chung kết tốt nhất lịch sử chính là Real Madrid. Phá lời nguyền Champions League, đội bóng Hoàng gia có chức vô địch thứ 12 sau 15 lần dự chung kết, đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 80%. Đá chung kết C1/Champions League giỏi thứ nhì là Liverpool, nếu xét về mặt con số thuần túy. Sau 7 lần tham gia trận quyết định ngôi vương châu Âu, The Kop thắng đến 5 lần, đạt tỷ lệ 71,4%. AC Milan đứng thứ ba khi thắng 7/11 chung kết, đạt tỷ lệ 63,6%.

Bài liên quan