Pique “lại tranh thủ” xỏ xiên Real Madrid vì màn rước cúp

Trung vệ người Tây Ban Nha mượn việc Barca không tổ chức ăn mừng danh hiệu Copa del Rey để mỉa mai đối thủ Real Madrid.

Trong khi Real Madrid tổ chức buổi lễ ăn mừng hoành tráng tại Bernabeu sau khi giành cú đúp danh hiệu La Liga, Champions League đầu tiên kể từ năm 1958 thì ở xứ Catalan, không khí lại khá trầm lắng bất chấp Barcelona vừa đăng quang Cúp nhà vua năm thứ 3 liên tiếp.

Đội bóng chủ sân Nou Camp đã quyết định không tổ chức buổi lễ rước cúp bằng xe buýt bởi họ đã thất bại ở 2 đấu trường quan trọng nhất mùa giải vừa qua.

Pique cắt lưới để ăn mừng Cúp nhà vua

Trả lời phỏng vấn trên đài Movistar +, Gerard Pique cho biết: “Nếu mọi người nói Real Madrid đang thống trị, hãy nhìn vào số danh hiệu mà 2 CLB giành được trong thập kỷ qua. Thành công của họ trong 2 năm vừa rồi chẳng thể so sánh với những gì Barca đã làm được“.

Copa del Rey là một danh hiệu cao quý nhưng chúng tôi không lấy đó làm lý do để tổ chức ăn mừng. Trong khi Real lại thường xuyên rước chiếc cúp này bằng xe buýt mỗi khi giành nó“, trung vệ người Tây Ban Nha mỉa mai.

So sánh số danh hiệu của Barca và Real trong vòng 1 thập kỷ qua

Cuộc khẩu chiến giữa Pique và kình địch Real Madrid dường như không có hồi kết. Trước đó trong bữa tiệc mừng danh hiệu La Liga sau 5 năm chờ đợi, tiền vệ Isco đã gọi Pique là “thằng khốn, mau ra chào tân vương” và nhận được sự ủng hộ từ hàng chục nghìn khán giả tại sân Bernabeu.

Sau khi chinh phục cú đúp danh hiệu cao quý nhất, Real Madrid còn có cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập thêm một chiếc cúp nữa vào tháng 8. Đó là trận tranh Siêu cúp châu Âu với nhà vô địch Europa League Manchester United diễn ra vào ngày 9/8 trên SVĐ Philip II Arena, Cộng hòa Macedonia.

Bài liên quan