Phòng De Gea “đào tẩu”, M.U nhắm đến thủ môn đắt giá nhất nước Anh

David de Gea đến nay vẫn chưa chính thức ký vào hợp đồng gia hạn với Man United và khả năng anh rời bỏ Old Trafford để đến với Bernabeu của Real Madrid là khá lớn. Do đó, không khó hiểu khi “Quỷ đỏ” giờ đã đề sẵn phương án thay thế.

M.U theo như báo The Sun đưa tin mới đây thì đã nhắm chọn được người thay thế David de Gea trong trường hợp người gác đền 27 tuổi trở về quê nhà TBN theo tiếng gọi của Real Madrid. Đó là thủ thành trẻ Jordan Pickford của Everton. Tài năng 23 tuổi này chính là thủ môn người Anh đắt giá nhất lịch sử sau khi gia nhập sân Goodison Park từ Sunderland trong kì chuyển nhượng hè vừa qua với giá 30 triệu bảng.

Mùa giải này, Everton đang thi đấu tương đối bết bát với điểm nhấn là hàng thủ yếu kém thứ 3 Premier League khi đã phải nhận 45 bàn thua (sau West Ham và Huddersfield, cùng 46 bàn). Tuy nhiên, lý do chính là bởi các hậu vệ của đội chủ sân Goodison Park chơi quá tồi, điển hình như Ashley Williams hay mới đây nhất là tân binh Eliaquim Mangala.

Nếu không có Pickford, tình cảnh của Everton chắc chắn còn bi đát hơn bây giờ rất nhiều lần chứ không phải “chỉ” nhận 45 bàn thua và vẫn vững vàng ở vị trí thứ 10 trên BXH. Thủ môn 23 tuổi người Anh đã có cả thảy 83 pha cứu thua, chỉ sau đúng De Gea (85) và Fabianski (Swansea, 99). Pickford có khả năng phản xạ tuyệt vời, tâm lý vững vàng và làm chủ vòng cấm cũng rất tốt.

Pickford là thủ môn người Anh đắt giá nhất lịch sử

Với sự sa sút của Joe Hart, Pickford chính là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển Anh trong khung gỗ thời điểm này. Dù mới có 1 lần khoác áo tuyển nhưng có khả năng rất cao, cựu thủ môn Sunderland sẽ là người gác đền số 1 của Tam sư tại World Cup tới đây.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Pickford lọt vào tầm ngắm của Man Utd. Tuy vậy, chắc chắn mức giá của anh sẽ rất “khủng”. Theo báo giới Anh, Quỷ đỏ sẽ phải chồng ra ít nhất 50 triệu bảng mới mong Everton chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, Real Madrid đang trải qua một mùa bóng tồi tệ, đặc biệt là ở đấu trường quốc nội. Bởi vậy, Kền kền trắng rất quyết tâm phục hận bằng cách “thay máu” đội hình triệt để với những ngôi sao hàng đầu trong kì chuyển nhượng mùa hè tới. Và David de Gea chính là cái tên số 1 trong danh sách chiêu mộ của ông trùm Florentino Perez.

Bài liên quan