Những cái tên có thể khiến HLV Conte quên đi Matic

Để mất Matic vào tay MU còn tân binh Bakayoko vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, sẽ không quá ngạc nhiên nếu Chelsea đưa về sân Stamford Bridge một tiền vệ chất lượng mới.

1. Ross Barkley (Everton): Huấn luyện viên Ronald Koeman xác nhận Ross Barkley muốn “tìm thử thách mới” và 100% sẽ rời Everton. Ở tuổi 23, Barkley vẫn được đánh giá là một trong những sao trẻ sáng giá nhất Ngoại hạng Anh bất chấp việc tiền vệ này chỉ có 5 bàn và 9 kiến tạo sau 36 trận ra sân ở Premier League mùa trước. Tuy nhiên, mức giá 50 triệu bảng dành cho cầu thủ thuộc dạng “homegrown” mà The Toffees đặt ra cho Barkley đang khiến Chelsea phải đắn đo suy nghĩ.

2. Marco Verratti (PSG): Tiền vệ người Italy đã công khai ý định chia tay đội chủ sân Công viên các hoàng tử nhưng rồi lại bất ngờ xin lỗi và khẳng định mọi việc đều do người đại diện Mino Raiola đứng sau thao túng. Dẫu vậy, không khó để đoán rằng Verratti, người chỉ mới 24 tuổi đã chán ngấy cảnh vô địch liên tục ở Ligue 1 cùng PSG và muốn ra đi tìm kiếm những danh hiệu lớn hơn. Bản thân Verratti cũng từng khen ngợi Conte là “huấn luyện viên xuất sắc nhất” nên hoàn toàn có khả năng tiền vệ này đồng ý gia nhập Chelsea nếu “Ngài bá tước” chịu ra mặt.

3. Renato Sanches (Bayern Munich): Đích thân Conte đã nói chuyện với ban lãnh đạo Bayern Munich về việc chuyển nhượng sao mai người Bồ Đào Nha tới Chelsea. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Hùm xám, ông Karl-Heinz Rummenigge khẳng định họ có thể cân nhắc khả năng cho mượn chứ nhất quyết không bán Sanches. Thực tế, tiền vệ này cũng không tha thiết ở lại Bayern Munich do không được huấn luyện viên Ancelotti trọng dụng. Mùa trước, nhà vô địch Euro 2016 chỉ được ra sân vỏn vẹn 6 lần tại Bundesliga.

4. Fabinho (Monaco): Tưởng chừng như Fabinho đã là người của Manchester United nhưng đến phút cuối Quỷ đỏ lại chọn Nemanja Matic. Tuy nhiên, đó cũng không phải vấn đề quá lớn bởi tiền vệ người Brazil đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều các ông lớn trên khắp châu Âu sau chiến công đưa Monaco vượt mặt PSG để giành chức vô địch Ligue 1 mùa trước. Xuất thân là hậu vệ cánh nhưng Fabinho lại đang chơi tiến bộ vượt bậc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh của anh là nguồn thể lực sung mãn cùng nhãn quan chiến thuật đáng kinh ngạc.

5. Eric Dier (Tottenham): Có tin đồn cho rằng việc không thuyết phục được Tottenham “nhả” Dier dù đã chịu chi 45 triệu bảng đã khiến MU đổi hướng sang Matic. Cầu thủ người Anh nổi tiếng với sự đa năng khi chơi tốt ở cả hai vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Chính huấn luyện viên Pochettino đã xác nhận giữ chân Dier là nhiệm vụ tối ưu của Spurs nhưng họ cũng sẵn sàng bán anh nếu nhận được số tiền ưng ý. Dẫu vậy, mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Chelsea và Tottenham có thể khiến The Blues gặp khó trong thương vụ này.

Bài liên quan