Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h00 ngày 11/7: Quỷ đỏ giết Gà

Nhận định bóng đá cùng chuyên gia World Cup 2018 trận Pháp vs Bỉ lúc 01h00 ngày 11/7, sân Saint-Petersburg.

ĐT Bỉ: Đoàn kết là trên hết

Thế hệ tài năng hiện tại của ĐT Bỉ thực tế đã được trình làng từ World Cup 2014. Tuy nhiên, ở Brazil cách đây 4 năm, Bỉ phải hết sức chật vật mới vượt qua được Mỹ trong hiệp phụ ở vòng 1/8. Đến tứ kết, dù cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm cũng hơn nhưng Bỉ vẫn để thua đầy cay đắng với tỷ số 0-1 trước Argentina.

Sau 4 năm, trình độ của tuyển Bỉ đã cao hơn hẳn, điều này được thể hiện rõ nét qua màn trình diễn của họ tại vòng bảng. Nếu như cả kỳ World Cup 2014 Bỉ chỉ ghi được 7 bàn thắng thì đến lúc này, Lukaku và các đồng đội đã xé lưới các đối thủ tại World Cup 2018 tới 14 lần. Sở hữu những ngôi sao tấn công đều đang bước vào độ chín của sự nghiệp, Bỉ đang khiến cho mọi hàng thủ phải khiếp sợ khi chạm trán với họ.

Công thức chiến thắng của Bỉ đến từ việc những Hazard, De Bruyne, Lukaku đã trưởng thành hơn. Điều này thì ai cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, như chính HLV Roberto Martinez tự hào, ông luôn cảm thấy ấm áp khi bước vào phòng thay đồ của đội tuyển, người hâm mộ mới thực sự hiểu được giá trị cốt lõi trong hình hài quỷ đỏ hiện tại. Đó là sự đoàn kết.

Hazard chỉ cầm bóng lâu trong chân và xử lý cá nhân khi Bỉ cần kéo dài thời gian. Còn khi Bỉ cần bàn thắng, Hazard luôn trao rất nhanh cơ hội cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. De Bruyne không ham sút xa như khi khoác áo Man City, anh chỉ thực hiện những cú dứt điểm khi ở vào tình thế thuận lợi nhất. Còn Lukaku, tất cả đều thấy tiền đạo thuộc biên chế MU thi đấu đồng đội như thế nào khi “nhường” Chadli bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong trận đấu vòng 1/8 với Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại Bỉ là đội bóng duy nhất toàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup 2018. Thế nhưng truyền thông cũng không ca ngợi quá nhiều về họ. Các ngôi sao của tuyển Bỉ cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang là một trong những cầu thủ sáng giá nhất thế giới. Đoàn kết tạo sức mạnh hủy diệt, khiêm tốn để vững vàng bước đến đỉnh vinh quang, Quỷ đỏ quả thật đang là một tập thể quá tuyệt vời.

ĐT Pháp: Rất hay nhưng có thể bị bắt bài ở bán kết

Sau 20 năm, bóng đá Pháp lại trình làng một thế hệ cầu thủ đắt giá và tài năng không hề kém cạnh thế hệ vàng của Zinedine Zidane. Những Mbappe, Kante, Pogba, Griezmann đã trình diễn một thứ bóng đá vô cùng đáng xem tại World Cup 2018. Với hàng tiền vệ cơ động và những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật, Gà trống có thể tấn công để đánh úp đối phương từ mọi hướng.

Gặp những đối thủ khác nhau, Pháp đều duy trì được sức ép bằng những pha phối hợp 1-2, bật tường trung lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Đến cả một Uruguay thủ chắc như thế gặp Pháp còn thua tâm phục khẩu phục thì chắc chắn rằng rất khó để tìm ra một hàng hậu vệ có thể ngăn chặn được Griezmann và các đồng đội nổ súng.

Nhưng tin không vui cho người Pháp trước trận bán kết: Bỉ có công thức để đánh bại họ. Đau lòng thay khi người viết ra công thức đó lại là một người Pháp: Thierry Henry – trợ lý của HLV Roberto Martinez. Theo báo chí xứ lục lăng, Henry hiểu rõ từng cầu thủ Pháp đến chân tơ, kẽ tóc, nắm chiến thuật của người đồng đội cũ Didier Deschamps như trong lòng bàn tay. Còn theo truyền thông Bỉ, Henry chính là người kết nối phòng thay đồ Quỷ đỏ, giúp Lukaku, Hazard, Bruyne tự tin hơn, chính xác hơn trong những pha dứt điểm ghi bàn.

Được biết chính Henry là người gợi ý cho HLV Martinez tung Fellaini vào sân ở trận gặp Nhật Bản để rồi sau đó tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Quỷ đỏ. Rồi cũng chính Henry rỉ tai HLV tuyển Bỉ để Fellaini đá chính trong trận gặp Brazil. Fellaini khiến tuyến giữa Selecao “tắt điện” toàn tập rồi Bỉ giành chiến thắng thuyết phục, ai cũng đều thấy điều ấy.

Vậy nên đừng ngạc nhiên nếu trong trận đấu sắp tới, Mbappe bị chia cắt với Griezmann, Kante không thể phối hợp với Pogba hay Giroud hoàn toàn lạc lõng ở vị trí đá cắm. Một điểm nhấn nữa ở trận đấu này là các chân sút của Pháp sẽ phải đối mặt với một Thibaut Courtois đang đạt phong độ cực cao trong khung gỗ. Thủ môn hay góp phần lớn như thế nào vào thắng lợi, xem World Cup từ đầu mùa ai cũng đều nhận thất.

Sàn giao dịch châu Á nghiêng về phía Bỉ

Pháp chấp -1/4 theo kèo châu Á cả trận, một mức kèo được cho là hợp lý khi xét trên khía cạnh chất lượng đội hình. Bỉ có hàng tấn công hay nhưng ở tuyến tiền vệ Pháp lại trội hơn hẳn. Trong vòng 4 trận đối đầu trước đó giữa hai đội xuất hiện tỷ lệ châu Á, Pháp cũng được xếp cửa trên tới 3 lần.

Tuy nhiên điều đáng quan tâm hơn cả là kèo trận Pháp vs Bỉ đã xuất hiện biến động ngay từ ngày đầu được đưa lên sàn giao dịch. Xu hướng biến động là tăng điểm ăn ở lựa chọn Pháp, giảm chỉ số ở lựa chọn Bỉ. Đây là dấu hiệu rất rõ cho thấy rằng rất nhiều nhà đầu tư châu Á đã sớm chốt lựa chọn cuối cùng ở kèo cả trận là Bỉ +1/4.

THÔNG TIN ĐỐI ĐẦU:

– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 73 lần, Pháp thắng 24, hòa 19 và thua 30 trận.

– Tại đấu trường World Cup, Pháp và Bỉ mới 2 lần chạm trán, phần thắng đều thuộc về Pháp (3-1 năm 1938 và 4-2 năm 1986).

THÔNG TIN BÊN LỀ:

– Bỉ là đội bóng duy nhất toàn thắng trong 90 phút tính đến bán kết World Cup 2018.

– Pháp đã 5 lần lọt vào bán kết World Cup, với thành tích thắng 2 (1998, 2006), thua 3 (1958, 1982, 1986).

– Đây mới là lần thứ 2 Bỉ góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất. Lần đầu vào năm 1986, “Quỷ đỏ” thua Argentina 0-2.

– Trải qua 5 trận tại World Cup 2018, Pháp 3 lần giành quyền giao bóng, trong khi con số bên phía Bỉ là 2.

– Pháp đã nhận tổng cộng 8 thẻ phạt, nhiều hơn Bỉ 1 thẻ (7).

– Trải qua 5 trận, Bỉ ghi tổng cộng 14 bàn, 8 trong số đó được thực hiện sau giờ giải lao.

– Bỉ đang sở hữu chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp (thắng 19, hòa 4).

– Pháp không thua 9 trận gần đây (thắng 7, hòa 2). Lần gần nhất họ gục ngã là trước Colombia hôm 24/3/2018.

– Pháp chưa từng thua khi Antoine Griezmann ghi bàn. Trong số 20 trận trước đây tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid “nổ súng”, Les Bleus thắng 18 (hòa 2).

– 19 lần ra sân vừa qua, Eden Hazard góp công trong 19 bàn thắng, với 10 pha lập công và 9 pha kiến tạo.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Pháp: Djibril Sidibe bị đau nhẹ.

Bỉ: Thomas Meunier bị treo giò.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Pháp (4-2-3-1): Lloris; Umtiti, Varane, Hernandez, Pavard; Kante, Pogba; Matuidi, Mbappe, Griezmann; Giroud.

Bỉ (3-4-2-1): Courtois; Kompany, Vertonghen, Alderweireld; Chadli, Fellaini, Witsel, Carrasco; Hazard, De Bruyne, Lukaku.

DỰ ĐOÁN: Pháp 1-2 Bỉ

Bài liên quan