Nhận định Thụy Điển vs Anh, 21h00 ngày 07/07: Ám ảnh Tam sư

Nhận định bóng đá cùng chuyên gia World Cup 2018 trận Thụy Điển vs Anh lúc 21h00 ngày 07/07, sân Samara Arena.

Tỷ lệ châu Á FT: 0.91*0:1/2*-0.98

Tỷ lệ ứng dụng FT: -0.97*2*0.87

Anh và nỗi ám ảnh tứ kết

Cùng với Brazil (15 lần), Anh là một trong 2 đội có nhiều kinh nghiệm đá tứ kết nhất tại đấu trường số 1 thế giới. Trước khi gặp Thụy Điển tại Samara Arena, “Tam sư” đã 8 lần điền tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất. Thế nhưng, như một nỗi ám ảnh, đây là vòng đấu khiến họ chịu nhiều đau đớn nhất.

Ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại một vòng tứ kết World Cup, người Anh đã phải nhận thất bại (1954). Khi ấy, đối thủ của “Tam sư” là Uruguay, đội bóng đã 2 lần bước lên bục cao nhất (1930 và 1950). Trước đối thủ nhiều kinh nghiệm, việc Anh phải thu dọn hành lý rời Thụy Sỹ là điều được dự báo từ trước. Chung cuộc, Anh thua Uruguay 2-4.

8 năm sau, nỗi buồn tiếp tục đến với người Anh. Lần này, “Tam sư” không đụng Uruguay, nhưng đối thủ của họ lại là Brazil với thế hệ của Garrincha, Vava, Mario Zagallo… Dĩ nhiên, phần thua thuộc về Anh dù có thời điểm Gerald Hitchens đã mang lại hy vọng cho đội bóng xứ sương mù bằng pha lập công ở phút 38.

Phải đến khi World Cup tổ chức trên sân nhà (1996), Anh mới lần đầu tiên vượt qua vòng tứ kết. Năm ấy, họ đánh bại Argentina bằng pha lập công duy nhất của Geoff Hurst. Đây là bước đệm quan trọng để “Tam sư” thẳng tiến đến chức vô địch (bán kết thắng Bồ Đào Nha 2-1, chung kết thắng Đức 4-2).

5 lần lọt vào tứ kết tiếp theo, Anh thua 4, hòa 1. Chiến thắng duy nhất của họ trong nửa thế kỷ qua diễn ra tại Italia ’90. Song, đây là trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò Bobby Robson. Gặp đại diện đến từ châu Phi – Cameroon, Anh bị cầm hòa 2-2 trong 2 hiệp chính. Khi hiệp phụ thứ nhất chuẩn bị khép lại, “Tam sư” bất ngờ được hưởng một quả penalty và Gary Lineker đã thực hiện thành công, giúp đội nhà vào bán kết.

Lần gần nhất Anh góp mặt tại một vòng tứ kết World Cup là năm 2006. Khi ấy, lứa cầu thủ David Beckham, Frank Lampart, Steven Gerrard hay Rio Ferdinand đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Thế nhưng, trước một Bồ Đào Nha không được đánh giá cao, “Tam sư” đã phải ngậm ngùi dừng bước sau loạt “đấu súng” định mệnh (2 đội hòa 0-0 sau 120 phút).

Nói vậy để thấy, tứ kết đang là nỗi ám ảnh với người Anh. Trong suốt chiều dài lịch sử World Cup, không một đội bóng nào có tỷ lệ thua tại vòng đấu dành cho 8 đội xuất sắc nhất cao hơn họ. Chắc chắn, những con số thống kê vừa nêu đang đè nặng lên đôi chân Harry Kane và đồng đội. Để vượt qua nỗi ám ảnh ấy đòi hỏi các học trò HLV Gareth Southgate phải thi đấu với hơn 100% phong độ và sức lực.

Thụy Điển không dễ “xơi”

Khi thầy trò Southgate chủ động nhường 3 điểm và ngôi đầu bảng G cho Bỉ, người ta hiểu rằng, Anh đã có những toan tính nhằm tránh nhánh đấu “tử thần”, qua đó có thể vượt qua nỗi ánh ảnh tứ kết, xa hơn là lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt trong một trận chung kết World Cup.

Bước đầu, “Tam sư” đã thành công với những tính toán của mình, khi vượt qua Colombia ở vòng 1/8. Thế nhưng, đây là chiến thắng hết sức khó nhọc của thầy trò Southgate. Họ bị đối thủ cầm hòa trong 2 hiệp chính lẫn 2 hiệp phụ. Và nếu Andres Uribe cùng Carlos Bacca bên phía Colombia may mắn hơn trong những cú sút luân lưu của mình, Anh mới là đội bóng phải về nước.

Với lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Kane, Anh được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Thụy Điển. Khác với Colombia, đội bóng Bắc Âu có lối chơi đơn giản nhưng lại rất khoa học. Dưới thời HLV Janne Andersson, đội hóng Bắc Âu lấy sự chắc chắn của hàng thủ làm nền tảng, trước khi phản đòn bằng những pha lên bóng đầy tốc độ.

Với lối chơi ấy, Thụy Điển đã lần lượt bỏ lại sau lưng Hàn Quốc, Mexico rồi Thụy Sỹ. Ở trận gặp Đức, dù rơi vào cảnh trắng tay, nhưng thầy trò Andersson đã duy trì tỷ số hòa 1-1 cho đến phút 90+5 trước khi bị khuất phục bởi khoảnh khắc lóe sáng của Toni Kroos. Cần biết rằng, chính Thụy Điển là tác nhân khiến Italia phải sắm vai khán giả tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh không nhỉn hơn Thụy Điển bao nhiêu về thành tích đối đầu. Trải qua 24 lần gặp gỡ, họ thắng 8, hòa 9, thua 7. 2 lần gặp nhau tại đấu trường World Cup, “Tam sư” đều bị cầm hòa, lần lượt với tỷ số 1-1 (2002) và 2-2 (2006). Ở lần đụng độ gần nhất diễn ra hồi tháng 11/2012, không phải Thụy Điển, Anh mới là đội bóng phải nhận thất bại với tỷ số 2-4.

Trên sàn giao dịch, “Tam sư” được đánh giá cao hơn, thể hiện qua mức chấp 0:1/2. Đây là rào cản không dễ vượt qua, khi Thụy Điển nhiều khả năng sẽ xây dựng một thế trận phòng ngự kiên cố, hòng đưa trận đấu sang loạt đá luân lưu 11 mét. Ở hoàn cảnh đó, chờ đợi Anh giải quyết trận đấu trong 90 phút là không thực sự khả thi.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 24 trận, Anh thắng 8, hòa 9, thua 7.

– Tại đấu trường World Cup, 2 đội đã gặp nhau 2 lần và đều bất phân thắng bại.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Thụy Điển: Mikael Lustig (treo giò); Albin Ekdal, Jimmy Durmaz (không chắc chắn).

Anh: Kyle Walker, Jamie Vardy, Dele Alli, Ashley Young (không chắc chắn).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

DỰ ĐOÁN: Thụy Điển 0-0 Anh (Anh thắng sau loạt sút luân lưu 11 mét)

Bài liên quan