Muller rực sáng, Dortmund CHÍNH THỨC thành cựu vương cúp Quốc gia Đức

Bayern Munich đã phải rất vất vả mới vượt qua được ĐKVĐ Dortmund ở vòng 1/8 cúp Quốc gia Đức, qua đó lọt vào tứ kết giải đấu này.

Tân HLV Peter Stoger đang thổi một luồng gió mới vào Dortmund. Nhà cầm quân này đã giúp đội bóng vùng Ruhr chặn đứng khủng hoảng. Kể từ khi ngồi vào “ghế nóng”, Stoger đã cùng với Dortmund giành 2 chiến thắng liên tiếp. Dù rằng những thắng lợi đó diễn ra không hề dễ dàng, nhưng nó cũng đánh dấu bước tiến của Dortmund, sau thời gian chìm sâu dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Peter Bosz.

Tuy vậy, đối thủ của họ ở trận đấu này – Bayern Munich lại đang sở hữu 5 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Phong độ sân nhà của họ còn ấn tượng hơn, với 10 chiến thắng, 1 trận hòa trong tổng số 11 lần ra sân ở Allianz Arena mùa giải này.

Chính vì thế, Bayern nhập cuộc tự tin và có được bàn thắng ở ngay phút 12 nhờ công trung vệ Jerome Boateng. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái của James Rodriguez, trung vệ Suele thoát xuống khôn ngoan đánh đầu trúng xà ngang Dortmund. Bóng bật ra và ngay lập tức Boateng có mặt để đánh đầu vào góc xa. 1-0 cho “Hùm xám”.

 

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của tiền đạo Thomas Mueller ở phút 40. Xuất phát từ đường chọc khe của Robert Lewandowski ở cánh trái, Muller thoát xuống tinh tế trước khi sục bóng kỹ thuật qua người thủ thành Burki.

Bước sang hiệp 2, Dortmund buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, các chân sút của họ lại thi đấu kém hiệu quả khi không thể chuyển hóa được các cơ hội thành bàn thắng.

Mãi đến phút 77, tiền đạo Yarmolenko mới tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Dortmund. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thua trận, Dortmund chính thức trở thành nhà cựu vô địch cúp Quốc gia.

Ở một số cặp đấu khác, Leverkusen chật vật vượt qua M’gladbach với cách biệt mong manh 1-0. Trong khi đó, Werder Bremen và Frankfurt cũng có vé đi tiếp sau khi vượt qua Freiburg và Heidenheim.

GHI BÀN: Boateng (12′), Muller (40′) – Yarmolenko (77′)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Bayern: Ulreich, Martinez (Rudy 87′), Boateng, Alaba, Ribery (Coman 61′), Suele, Vidal, James Rodriguez, Kimmich, Mueller, Lewandowski.

Dortmund: Burki, Papastathopoulos, Schmelzer, Toprak, Bartra (Dahoud 34′), Guerreiro (Schuerrle 56′), Toljan (Isak 88′), Kagawa, Weigl, Pulisic, Yarmolenko.

Kết quả vòng 1/8 cúp Quốc gia Đức:

Werder Bremen 3-2 Freiburg
M’Gladbach 0-1 Leverkusen
Bayern 2-1 Dortmund
Heidenheim 1-2 Frankfurt

Bài liên quan