Điểm tin bóng đá sáng 21/12: Chelsea đụng Arsenal ở Cúp Liên đoàn, Sanchez phá kỷ lục chuyển nhượng Pogba

Chelsea đụng Arsenal ở Cúp Liên đoàn, Sanchez phá kỷ lục chuyển nhượng Pogba, … là những tin bóng đá chính sáng 21/12.

Man City lại “đỏ”, Chelsea đụng Arsenal ở bán kết cúp Liên đoàn Anh. Những lá thăm và vận may tiếp tục theo chân Man City của Pep Guardiola mùa này khi họ chỉ phải gặp Bristol ở bán kết cúp Liên đoàn Anh trong khi Chelsea đấu Arsenal ở trận bán kết còn lại. Ở Premier League, Man City ghi được nhiều bàn thắng quan trọng vào những phút cuối trận, không có ngôi sao tấn công nào dính chấn thương nghiêm trọng. Ở Champions League, Man City chỉ phải gặp FC Basel ở vòng 1/8. Và bây giờ ở cúp Liên đoàn Anh, họ chỉ gặp Bristol. Các trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào các ngày 9 và 10/1/2018 còn các trận lượt về diễn ra vào các ngày 23 và 24/1/2018.

Sanchez sẽ phá kỷ lục của Pogba nếu đến Man City. Alexis Sanchez sẽ phá vỡ kỷ lục về tiền lương của Paul Pogba nếu ký hợp đồng với Man City ở kỳ chuyển nhượng tới.

Man City sẵn sàng biến Alexis Sanchez trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử Premier League bằng cách cung cấp cho anh một hợp đồng trị giá 400.000 bảng một tuần.

Joao Mario đã ‘bật đèn xanh’ cho Man Utd. Như đã đưa tin, bên cạnh tiền vệ của Arsenal Mesut Ozil, HLV Jose Mourinho còn nhắm đến tiền vệ đồng hương Bồ Đào Nha, Joao Mario cho vị trí số 10 mới của Quỷ đỏ.

Xác nhận mới đây từ giám đốc điều hành Sabatini của Inter Milan cho thấy, tiền vệ Joao Mario không cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Swansea sa thải Paul Clement. Swansea thông báo trên trang chủ là đã sa thải Paul Clement, người mới được họ bổ nhiệm hồi tháng 1 năm nay. Swansea hiện xếp bét bảng Premier League, cách vị trí an toàn 4 điểm. Vào thời điểm được bổ nhiệm hồi tháng 1/2017, Paul Clement đã giúp Swansea trụ hạng thành công. Nhưng tình hình hiện tại đang xấu đi và ban lãnh đạo Swansea quyết định cần thay đổi người cầm quân. Swansea cho biết việc sa thải Paul Clement là do không còn cách nào khác và sẽ công bố danh tính tân HLV trưởng trong vòng 24 giờ tới. Ứng viên sáng giá được nhắc tên là Louis van Gaal, người từng tuyên bố muốn trở lại Premier League cầm quân cho một đội bóng khác và như thế ông có cơ hội báo thù M.U.

Chelsea mất Alvaro Morata ở trận gặp Everton. Morata đã ghi bàn giúp Chelsea đánh bại Bournemouth để vào bán kết cúp Liên đoàn Anh nhưng cũng nhận thẻ vàng ở trận này và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Everton sắp tới vị án treo giò do đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng ở giải quốc nội.

Mất Morata là vấn đề với Antonio Conte bởi ông lại buộc phải trông cậy ở Batshuayi. Hy vọng của The Blues bây giờ lại đặt cả vào Eden Hazard nhưng Chelsea sẽ không dễ dàng hạ Everton bởi từ khi Sam Allardyce cầm quân, đội bóng này trở nên cực khó bị đánh bại.

M.U nhắm Jose Gimenez thay Valencia. BLV hàng đầu Steve Nicol cho biết M.U có thể chọn Jose Gimenez của Atletico Madrid làm người thay thế cho Antonio Valencia. Phong độ của tuyển thủ Ecuador sa sút từ đầu mùa tới nay. Thể lực và tốc độ của Valencia không còn tốt như trước khiến hiệu quả tấn công dọc biên của anh giảm. Nguyên nhân đơn giản là vì Valencia đã 32 tuổi và đến lúc anh không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của tuổi tác. Theo Steve Nicol, Jose Gimenez là sự thay thế lí tưởng cho Valencia. Ông tin rằng cầu thủ 22 tuổi người Uruguay sẽ chơi thành công ở Old Trafford.

Barcelona nhảy vào tranh Bonucci cùng Real. Theo những thông tin từ League Live, Barcelona đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Leonardo Bonucci vào tháng Giêng tới.

Bonucci chỉ mới chuyển tới AC Milan vào đầu mùa giải năm nay từ Juventus với mức giá 40 triệu euro. Tuy chỉ mới trải qua gần 4 tháng, nhưng trung vệ người Italia đang tỏ ra vô cùng chán nản với cuộc sống tại Milano.

Bài liên quan