Mexico vs New Zealand, 01h00 ngày 22/6: Chiến thắng trong tầm tay

Sau trận thua Nga, New Zealand nhiều khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo dưới tay Mexico. Thậm chí, có thể họ sẽ chịu trận thua đậm…

Không ngoài dự đoán, nhà ĐKVĐ châu Đại Dương New Zealand đã không thể làm khách trước đội chủ nhà Nga được đánh giá mạnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Kết quả các học trò của HLV Hudson chịu thất bại 0-2 trong trận khai mạc Confed Cup 2017.

Một trận thua hợp lý. Dù không thể phủ nhận những nỗ lực của New Zealand, nhưng những sự chống cự của họ là không đủ để có được một phàn thắng danh dự. Nói tới bàn thắng, đó quả thực là nỗi thất vọng của các vị khách. 3 trận thua gần nhất ĐT này đều không ghi bàn và thua trận.

New Zealand nhiều khả năng sẽ sớm dừng cuộc chơi

Ngoài ra, trong đội hình của New Zealand có Vua phá lưới Championship 2016/17 – Chris Wood, người đã ghi 27 bàn sau 44 trận cho Leeds. Vậy mà cả trận gặp “Gấu Nga” anh gần như mất tích và không có cú dứt điểm nào đáng chú ý.

Với một Mexico mạnh mẽ hơn, có thực lực nhỉnh hơn Nga, khó khăn sẽ còn lớn hơn nhiều cho New Zealand. Bằng chứng chính Mexico đã có trận đấu rất sòng phẳng với ĐT mạnh nhất bảng – Bồ Đào Nha loạt trận đầu tiên. Hòa 2-2 tới phút cuối cùng, El Tri dù vẫn còn những thiếu sót, song đã thể hiện được phần nào sự gắn kết cùng sự hiệu quả trong lối chơi.

Nếu không có gì quá bất ngờ và Chicharito cùng đồng đội chính xác hơn trong các qua dứt điểm cuối cùng, hạn chế sai lầm hàng thủ, đại diện CONCACAF sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Thậm chí, đó có thể là thắng lợi với tỷ số đậm, cách biệt cho đoàn quân của Osorio.

Mexico sẽ đè bẹp đối thủ để có 3 điểm đầu tiên

Như cái cách mà Mexico từng “xử đẹp” New Zealand trong quá khứ: toàn thắng 5 trận, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Tính ra, trung bình hàng công của “Những chú đại bàng” có hiệu suất ghi bàn 3,2 bàn/trận.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Mexico thắng 2-0

Bài liên quan