Làng túc cầu thế giới một lần nữa phải “khóc thét” với tốc độ hồi phục của Ibra

Zlatan Ibrahimovic đã cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc của mình khi anh đã có buổi tập với bóng sau gần hai tháng kể từ khi chấn thương đến lúc phẫu thuật thành công.

Cầu thủ 35 tuổi này dính chấn thương dây chằng chéo gối phải trong chiến thắng 2-1 ở lượt về Europa League khi M.U đụng độ Anderlecht vào ngày 21.4 vừa qua.

Để cứu vãn sự nghiệp, cựu tiền đạo tuyển Thuỵ Điển đã phải bay sang Mỹ phẫu thuật. Tại đây, Ibra được bàn tay vàng của tiến sĩ Freddie Fu và Volker Musahl ở khoa y đại học thể thao UPMC, Pittsburgh tiến hành mổ gối. Kết quả mang về là sự thành công mỹ mãn.

Theo nhận định của các chuyên gia về chấn thương và phục hồi trong thể thao thì với vết chấn thương nặng này, sau khi phẫu thuật thành công thì cũng mất ít nhất từ 6 đến 9 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn và có thể tập nhẹ với bóng.

Chấn thương nặng của Ibra hồi tháng 4 vừa qua

Việc này có nghĩa Zlatan chắc chắn phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa bóng 2017. Thậm chí, vết chấn thương này có thể khiến Ibra phải chia tay với sự nghiệp bóng đá.

Tuy nhiên, ngôi sao tiền đạo Manchester United lại là người của những điều bất ngờ đến kinh ngạc. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Ibrahimovic đã cho đăng tải một đoạn video clip tiền đạo này tâng bóng bằng cả hai chân trên nền mặt cỏ. Đây là lần đầu tiên trở lại sau 7 tuần lánh xa trái bóng của tiền đạo này.

Trước đó, người đại diện hợp pháp cho Zlatan Ibrahimovic, siêu cò người Italia cũng vừa đăng đàn phát biểu về tương lai của tiền đạo này có tiếp tục hay không trong màu áo bầy Quỷ đỏ.

Tiền đạo người Thụy Điển khiến fan bóng đá bất ngờ với những hình ảnh tập luyện với bóng

Chia sẻ với kênh thể thao talkDPORT, Mino Raiola cho biết chân sút người Thụy Điển rất muốn tiếp tục chơi bóng ở Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, ý muốn này còn phụ thuộc vào vai trò của mình ở mùa bóng năm sau.

Tính đến thời điểm này, sau khi ký hợp đồng với bầy Quỷ đỏ và chưa kết thúc một năm, Ibrahimovic đã có trong tay hai danh hiệu vô địch cùng đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

“Thần Sấm” có một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Trong 46 lần ra sân, Ibra đã ghi được 28 bàn thắng trên mọi đấu trường của M.U.

Đóng góp của Ibrahimovic là không hề nhỏ vào thành công của MU

Có khả năng Zlatan vẫn sẽ tiếp tục thi đấu dưới màu áo Quỷ đỏ, mà cũng có thể anh ấy sẽ chia tay sân Old Trafford. Chúng tôi có rất nhiều lời đề nghị và Ibrahim đang cân nhắc để đi đến quyết định cuối cùng.

Anh ấy có một nửa mùa bóng tạm gọi là thành công với Manchester United. Giờ là lúc để chúng tôi cũng như ban lãnh đạo đội bóng ra quyết định“, siêu cò Mino Raiola nói về tương lai của Ibrahimovic.

Trong thời gian qua, có rất nhiều lời đồn đoán rằng Zlatan sẽ chia tay M.U. Tuy nhiên, những thông tin trên đã hoàn toàn không chính xác. Anh ấy vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở Anh.

Ibra muốn gắn bó với MU và sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu nếu Mourinho cần anh

Nếu vẫn còn được tin dùng và ra sân thường xuyên, ngôi sao của chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho HLV Mourinho. Bằng không, anh ta sẽ ra đi theo những CLB hàng đầu khác. Tôi nghĩ rằng BLĐ M.U và chúng tôi cần gặp gỡ để trao đổi những gì mình muốn rồi đưa ra quyết định cuối cùng”, Mino kết luận.

Để chuẩn bị cho mùa giải đầy khó khăn năm sau khi phải căng mình ra chiến đấu ở cả hai mặt trận Premier League và Champions League, Người đặc biệt đã lên kế hoạch mang về sân Old Trafford hai tiền đạo chất lượng khác là Antoine Griezmann và Romelu Lukaku.

Động thái này cho thấy bầy Quỷ đỏ đã không cần chân sút vừa phục hồi chấn thương này. Hoặc đây cũng có thể là một phương án dự phòng trong thời gian chờ Ibrahimovic phục hồi và lấy lại phong độ đỉnh cao.

Bài liên quan