Juventus vs Roma, 03h05 ngày 31/7: Chờ đại tiệc bàn thắng

HLV Eusebio Di Francesco đã tuyên bố: “Roma sẽ tấn công mạnh nhất có thể lên Juventus”. Tất cả hứa hẹn 90 phút hấp dẫn giữa hai hàng công thượng hạng đến từ Italia.

Roma vừa nã 3 bàn vào lưới Tottenham trong trận đấu gần nhất (26/7). Dù vậy, Di Francesco vẫn muốn nhìn thấy sức công dạt dào hơn trước Juventus vào rạng sáng mai. “Tôi muốn cách tiếp cận trận đấu cởi mở hơn so với trận gặp Tottenham. Juve rất mạnh, nhưng Roma cần phải chơi theo cách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổng tấn công Juve”, vị tân HLV trưởng phát biểu trên The Bent Musket.

Hè này, Roma đã chia tay mũi nhọn sáng giá Mohamed Salah (sang Liverpool). Bù lại, họ mang về tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Cengiz Under với giá 13,4 triệu euro từ Basaksehir. Under đã chơi khá tốt ở trận thắng Tottenham vừa rồi khi đóng góp 1 bàn thắng.

Trong tay HLV Di Francesco hiện có tổng cộng 7 lựa chọn cho 3 vị trí trên hàng công gồm Perotti, Dzeko, Iturbe, Under, Defrel, El Shaarawy và Sadiq. Ngoại trừ Dzeko chắc suất, tất cả sẽ phải cạnh tranh khốc liệt. 90 phút trước Juve sẽ giúp Di Francesco nhìn rõ hơn năng lực từng người.

Đây là một trận đấu rất được chờ đợi

Ở ICC 2017, Roma đều gặp các đối thủ mạnh. Nhưng Di Francesco chỉ có lựa chọn duy nhất là tấn công, phong cách mà ông sẽ áp đặt ở đội bóng áo bã trầu tại mùa giải mới. Thực tế, Roma đã tạo được sức ép đáng kể lên PSG và Tottenham, song mặt trái là những khoảnh khắc lơi lỏng ở hàng thủ. Dù sao, Di Francesco mang tới kỳ vọng về một Roma dữ dội hơn cả mùa trước.

Tại Serie A mùa trước, Roma ghi bàn nhiều thứ nhì sau Napoli với 90 bàn. Juventus dù vô địch song chỉ có con số khiêm tốn 77 bàn. Đó là lý do tại sao Juve mạnh tay tăng cường hàng công trong Hè này, với hai bản hợp đồng chất lượng Douglas Costa và Federico Bernardeschi. Costa đang hòa nhập khá tốt còn Bernadeschi, rất có thể sẽ chơi trận ra mắt trước Roma, dù chỉ trong vài phút. Tân binh mới đến từ Fiorentina mới có ba ngày hội quân cùng thầy trò HLV Massimiliano Allegri trên đất Mỹ.

Ở ICC 2017, Juve để thua Barca 1-2 và vừa thắng PSG 3-2. Hạn chế dễ thấy trong cả hai trận này của nhà ĐKVĐ Serie A là khả năng chịu sức ép không thực sự tốt khi đối thủ tăng tốc. Đó cũng là tình trạng hiện tại của Roma. Nhưng cả Juve lẫn Roma đều đang sở hữu hàng công rất mạnh để có thể bù đắp cho những vấn đề ở hàng thủ. Những Higuain, Dybala, Douglas Costa, Dzeko, Perotti sẽ tạo nên bữa tiệc tấn công đáng chờ đợi.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Juventus thắng 2-1

Bài liên quan