HLV ĐT Bồ Đào Nha không hài lòng với công nghệ VAR

Huấn luyện viên của tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha ông Fernando Santos khẳng định rằng trợ lý trọng tài video (viết tắt: VAR) đã có những quyết định vô cùng khó hiểu ở trận cầu giữa tuyển Bồ Đào Nha của ông và Mexico tại FIFA Confederations Cup 2017 diễn ra vào đêm qua.

Ở cặp đấu thứ 2 bảng A Confed Cup, tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Mexico đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Quaresma và Cedric lần lượt đưa đội bóng bán đảo Iberia vượt lên dẫn trước, nhưng tiền đạo Chicharito, rồi hậu vệ Hector Moreno đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 được Moreno ghi ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu.

Tuy nhiên, trận đấu trên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như VAR (Video Assistant Referee – Trọng tài giám sát video) đã từ chối một bàn thắng của tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha. Cụ thể, những trợ lý trọng tài theo dõi băng ghi hình đã từ chối một bàn thắng của trung vệ Pepe ở phút 20 của trận đấu. Và điều này đã gây ra cảm giác bất ngờ với huấn luyện viên trưởng của Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos.

Công nghệ VAR từ chối bàn thắng của Pepe

“Đó là luật và nếu điều này [VAR] đem lại lợi ích cho trận đấu, tôi nghĩ là rất tốt. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu rõ công nghệ này. Đó là hành động trước khi Cristiano Ronaldo sút bóng trúng xà ngang và nó rất khó hiểu. Ngoài ra, còn có một sự phản đối với bàn thắng khác của Cedric. Phải chấp nhận điều đó thôi”, Fernando Santos nói sau trận, theo Goal.

“Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển rất mạnh, cũng như công nghệ trọng tài. Trong những phút đầu trận đấu, Bồ Đào Nha không thể kiểm soát bóng một cách tốt nhất, nhưng sau đó chúng tôi đã lấy lại thế trận cân bằng và có thể đã giành chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, kết quả này là hợp lý bởi vì Mexico cũng là một đội bóng rất tốt”.

HLV Fernando Santos tỏ ra không hài lòng với công nghệ này

Trận hòa trong ngày ra quân không phải điều gì đó quá khủng khiếp với tuyển Bồ Đào Nha, các nhà Đương kim vô địch châu Âu vẫn còn chặng đường phía trước để cố gắng, mục tiêu của họ là giành chức vô địch giải đấu này, tạo đà cho World Cup 2018.

Bài liên quan