HLV Conte đích thân tiết lộ muốn “đuổi cổ” Costa từ 6 tháng trước

Đích thân HLV Antonio Conte cho biết đã muốn bán tiền đạo Diego Costa ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017.

Phát biểu với báo giới Trung Quốc, HLV Conte tiết lộ ông đã muốn dứt tình với Costa ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017.

Quyết định của Conte được đưa ra sau khi Costa làm mình làm mẩy để được ra đi sau khi nhận được lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ phía đội bóng Trung Quốc Tianjin Quanjin.

“Hồi tháng Giêng, vị trí của Costa đã rất rõ ràng. Đối với CLB, đối với cậu ta, với người đại diện của cậu ta và với tôi, mọi thứ đã chấm dứt”, Conte tuyên bố ngắn gọn.

HLV Conte đã muốn bán Costa từ khi mùa giải chưa kết thúc

Ở mùa giải trước, Costa đã có xích mích với HLV Conte. Câu chuyện sau đó trở nên khó hàn gắn khi cả hai đều công kích nhau trên mặt báo. Nhưng phải tới sau khi mùa giải 2016/17 khép lại, Costa mới tiết lộ anh không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea và đồng thời cũng hé lộ đoạn tin nhắn mà HLV Conte gửi tới tiền đạo người Tây Ban Nha nhằm mục đích đuổi cổ cầu thủ này khỏi Stamford Bridge.

Chân sút 28 tuổi hiện đang đàm phán để trở lại Atletico Madrid. Nhưng nếu điều này xảy ra, Costa sẽ phải ngồi chơi tới nửa mùa giải. Đơn giản là đội bóng La Liga đang bị FIFA cấm mua bán cầu thủ, và chỉ có thể mua sắm trở lại khi thị trường mùa Đông 2018 mở cửa.

Diego Costa chắc chắn sẽ trở lại đội bóng cũ Atletico hè này

Mới đây người ta cũng đã thấy cầu thủ người Tây Ban Nha công khai mặc áo đấu của Atletico Madrid trong một buổi tiệc bất chấp việc hiện tại anh vẫn đang là người Chelsea. Động thái này càng khẳng định chắc chắn Diego Costa sẽ trở lại đội bóng cũ trong ít ngày tới, chỉ có điều anh sẽ không thể ra sân trong nửa đầu mùa giải này.

Về phía Chelsea, đội bóng này đã tìm được người thay thế lý tưởng cho vị trí mà Costa để lại với bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng, Alvaro Morata. Morata là học trò cũ của HLV Conte khi ông còn dẫn dắt Juventus và cầu thủ này hứa hẹn sẽ phối hợp ăn ý cũng chiến lược gia người Italia để giúp Chelsea gặt hái được nhiều danh hiệu trong mùa bóng tới.

Bài liên quan