Hạt giống đầu tiên lỡ Roland Garros vì chấn thương

Tay vợt người Đức vừa giành chức vô địch Stuttgart Open, Laura Siegemund đã bị trượt ngã trong một tình huống trả giao bóng ở trận gặp Barbora Krejcikova tại vòng 2 Nuremberg Cup.

Sau khi thắng 6-4 ở set đầu tiên, Siegemund đã bất ngờ bị trượt ngã trên mặt sân đất nện ở set 2 khi tỷ số đang hòa 5-5.

Cú trượt ngã khiến nhà ĐKVĐ Stuttgart Open bị chấn thương đầu gối chân bên phải. Các nhân viên y tế đã phải dùng đến cáng để đưa Siegemund ra sân.

Laura Siegemund phải bỏ Roland Garros vì chấn thương

Chấn thương đó khiến Laura Siegemund, được xếp hạng hạt giống số 31 đơn nữ tại Roland Garros sắp tới, phải bỏ lỡ giải Grand Slam thứ 2 trong năm sẽ khởi tranh cuối tuần này.

Tay vợt 29 tuổi người Đức đang có thành tích 12 trận thắng, 4 trận thua trên mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay.

Hiện đang xếp thứ 35 thế giới, Laura Siegemund chỉ có 2 danh hiệu WTA và mới chỉ góp mặt ở Roland Garros có 4 lần (3 lần ở vòng loại, 1 lần thua ngay ở vòng đấu chính đầu tiên).

Bài liên quan