Điểm tin chiều 08/05: Balotelli đạt cột mốc khủng trong sự nghiệp; Mourinho tuyên bố “đầu hàng”

Dzeko phá kỷ lục tồn tại hơn 80 năm tại AS Roma; Đội bóng “hay hơn Liverpool” xuống chơi tại giải hạng hai Anh; Balotelli đạt cột mốc mới trong sự nghiệp hay Maradona trở lại nghiệp cầm quân là những tin chính có trong điểm tin chiều ngày 08/05.

Balotelli đạt cột mốc mới trong sự nghiệp: Dù không thể giúp Nice tiếp tục hy vọng vô địch Ligue 1, nhưng Mario Balotelli đã chinh phục một cột mốc cá nhân mới đáng tự hào trong sự nghiệp. Đáng chú ý, bàn thắng kể trên đã là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo người Italia ở Ligue 1 mùa này. Thành tích ghi bàn tốt nhất, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia mà Balotelli từng có.

Mourinho tuyên bố “đầu hàng”: Sau trận thua Arsenal 0-2 đêm qua, HLV Jose Mourinho thừa nhận Man Utd không còn hy vọng về đích trong top 4 ở Premier League mùa này. Thay vào đó, ông khẳng định M.U đang dồn tất cả tinh thần cho cuộc chiến vô địch Europa League.

Mourinho đầu hàng trong cuộc đua top 4 sau trận thua Arsenal

Công Vinh để “hụt” cựu sao Bundesliga: Dù đã từng được giới thiệu cho CLB TP. HCM thử việc cho giai đoạn lượt về, nhưng trong khi còn đang mải tâm suy nghĩ thì tiền đạo Boubacar Sanogo đã chính thức ký hợp đồng với CLB Madura United của Indonesia.

Quang Hải được chọn làm đội trưởng U20 Việt Nam: HLV Hoàng Anh Tuấn vừa quyết định chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng của ĐT U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017. Trước đó, vai trò này thuộc về Nguyễn Trọng Đại.

Dzeko phá kỷ lục tồn tại hơn 80 năm tại AS Roma: Rạng sáng nay, Dzeko tiếp tục phong độ ấn tượng với cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Roma trước AC Milan. Đáng nói hơn, hai pha lập công trên đã nâng tổng số bàn thắng của Dzeko ở Serie A mùa này lên con số 27. Đây là thành tích giúp tiền đạo Bosnia & Herzegovina phá vỡ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải đã được lập bởi Enrique Guaita (1934/35).

Dzeko đi vào lịch sử AS Roma

Mou-United tiếp tục thành tích “đáng xấu hổ”: Những lời bao biện của huấn luyện viên trưởng Manchester United, Jose Mourinho không thể che lấp một sự thật: Manchester United đá rất tệ trước các đội bóng lớn mùa này. Trong tất cả các trận đấu trên sân khách gặp những đội bóng thuộc top 6 tại Ngoại hạng Anh (dĩ nhiên là chưa tính trận gặp Tottenham Hotspur tại White Hart Lane tuần tới), Manchester United đã không thể ghi nổi dù chỉ một bàn.

Đội bóng “hay hơn Liverpool” xuống chơi tại giải hạng hai: Nếu xét về chức vô địch trong kỷ nguyên Premier League, Blackburn Rovesr sẽ khiến nhiều đội bóng phải ganh tỵ với họ, trong đó có Liverpool. Blackburn đã từng lên ngôi ở mùa giải 1994/95. Tuy nhiên, đêm qua là một ngày buồn cho CLB này khi họ chính thức xuống chơi tại giải hạng hai (League One).

Maradona trở lại nghiệp cầm quân: Huyền thoại người Argentina vừa được bổ nhiệm làm HLV của CLB Al-Fujairah, đội bóng hiện đang thi đấu ở giải hạng 2 UAE. Đây là lần thứ 2 “cậu bé vàng” làm HLV ở UAE, sau CLB Al Wasl (2011-12).

Cậu bé vàng quay trở lại nghiệp cầm quân

Spartak Moscow vô địch nước Nga: Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tom Tomsk ở trận đấu đêm qua, Spartak Moscow đã chính thức giành chức VĐ nước Nga mùa này. Họ hiện có 63 điểm, hơn 10 điểm so với CSKA trong khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu nữa. Đây là chức VĐQG Nga đầu tiên của Spartak kể từ năm 2001.

Mourinho coi việc cho Rooney vào sân như ban phước: Trong trận M.U gặp Arsenal tối qua, tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã được HLV Jose Mourinho cho thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây cũng là trận đấu hiến hoi mà “Người đặc biệt” sử dụng tuyển thủ Anh hết trận đấu. Phát biểu về điều này, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cho rằng, trận đấu này là một phước lành cho “R10”.

Bài liên quan