Chile vs Đức, 01h00 ngày 03/7: Xe tăng lên đỉnh

Bất phân thắng bại ở vòng bảng, trận tái đấu này sẽ đóng vai trò khác, kịch tính và quan trọng hơn ảnh hưởng tới đỉnh cao Confed Cup lần đầu tiên trong lịch sử của hai đội.

Chile đã có trận bán kết đầy quả cảm trước Bồ Đào Nha khi cầm hòa đối thủ 0-0 và thắng sau loạt sút luân lưu đầy may rủi với ngày thi đấu xuất thần của thủ thành Bravo.

Thực tế với những gì đã diễn ra tại Kazan cách đây ít ngày, Chile xứng đáng có được tấm vé cào chung kết. Khiến lối chơi của Seleccao không thể phát huy sức mạnh, tăng tốc trong hiệp hai nhờ lối chơi thể lực, giàu sức mạnh, Chile là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn. Trong đó, Vidal, Vargas và Sanchez là những ngòi nổ rất đáng gờm, nếu một trong số họ thành công trong các pha uy hiếp khung thành đối phương, mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Sanchez và Vargas là hai ngòi nổ đáng sợ nhất trên hàng công của Chile

Tái đấu Đức, thiên đường chỉ còn cách thầy trò Antonio Pizzi đúng một trận đấu. Với thế hệ vàng giành hai chức vô địch Copa America gần đây, cùng độ tuổi trung bình gần 30 tuổi, sẽ là thành công tuyệt vời nếu Chile cán cột mốc 3 cúp vô địch trong ba năm liên tiếp.

Như thường lệ, Đức vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình ở mọi cấp độ, mọi giải đấu mà họ tham dự. Tại Confed Cup 2017, dù chỉ mang đến đội hình B, sức mạnh của “Cỗ xe tăng” vẫn rất đáng gờm.

Đáng chú ý, truyền thống càng vào sâu càng hay, và luôn lọt vào ít nhất vòng bán kết tham dự đang làm nên một ĐT Đức đầy nội lực. Phía trước họ ở trận đấu cuối cùng là Chile, đội bóng đã thi đấu nhỉnh hơn tại vòng bảng. Chắc chắn sẽ là một nhà vô địch thế giới với hình ảnh mới.

Đức càng vào sâu càng tỏ rõ bản lĩnh của ông lớn

Trong đó sơ đồ 3-4-2-1 cùng cách dụng binh tài tình của HLV Joachim Loew đã đem đến những bước đổi thay rất lớn trong đội hình có tuổi đời trẻ trung của Đức.

Bên cạnh đó, với ngòi nổ tới từ nhiều tuyến với màn tỏa sáng của Goretzka, Werner, Younes, Demirbay… đã làm nên một tuyển Đức có sức công phá tốt nhất giải với 11 bàn ghi được. Trong khi đó, Chile lại sở hữu sự lầm lì dù không ghi quá nhiều bàn (4).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Chile thua 1-2

Bài liên quan